Nỗ lực tìm kiếm một ngư dân mất tích trên vịnh Đà Nẵng

NDO - Sáng nay (8/2), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng, thuê thợ lặn, tiếp cận khu vực tàu cá bị đâm chìm để tìm kiếm ngư dân mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vịnh Đà Nẵng. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cung cấp)
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vịnh Đà Nẵng. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 7/2, ông Lê Văn Hên (42 tuổi, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng) trình báo việc tàu cá kéo lưới đơn QNg 41464 của ông gặp nạn. Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, tàu QNg 41464 chạy vào Đà Nẵng để bán cá, khi đến gần phao số 0 thì bất ngờ va chạm với tàu hàng Mai Dương 126.

Hậu quả, tàu cá bị phá nước, sau 10 phút thì chìm hẳn. Lúc này, trên tàu có ông Hên và thuyền viên Nguyễn Huy Hoàng (39 tuổi, trú xã Tuy Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Ông Hên may mắn được tàu cá hoạt động gần đó cứu nạn, đưa vào bờ. Trong khi đó, tàu Mai Dương 126 cùng các tàu cá trong khu vực nỗ lực tìm kiếm ngư dân Nguyễn Huy Hoàng nhưng chưa có kết quả.

Sau khi được chăm sóc y tế, ông Hên được đưa ra lại hiện trường, tiếp tục tìm kiếm ngư dân. Theo ông Hên, nhiều khả năng ngư dân Hoàng bị mắc kẹt trong ca-bin của tàu chìm.

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng điều động xuồng cao tốc với 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi và đêm tối gây khó khăn nên lực lượng phối hợp tạm dừng tìm kiếm cứu nạn trong đêm. Tàu Mai Dương 126 và tàu QNg 92292 neo đậu tại khu vực, dùng đèn pha công suất lớn quan sát.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, tàu hàng Mai Dương 126 có 9 thuyền viên của Công ty TNHH Hàng hải An Phúc (thôn An Trại, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) do ông Lê Danh Tùng làm thuyền trưởng. Tại thời điểm xảy ra tai nạn hàng hải, tàu đang hành trình từ Vũng Tàu đi Đà Nẵng.