Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cứu tàu và 3 ngư dân gặp nạn trên biển

NDO - Ba ngư dân đang đánh bắt thủy sản trên vùng biển tây nam, thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang thì gặp thời tiết xấu, bị sóng lớn đánh chìm, sau đó được lực lượng biên phòng cứu hộ thành công, đưa về đảo an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang lai dắt tàu bị nạn về xã Tiên Hải. (Ảnh: Biên phòng cung cấp)
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang lai dắt tàu bị nạn về xã Tiên Hải. (Ảnh: Biên phòng cung cấp)

Chiều 18/1, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, một đơn vị trực thuộc đã cứu hộ thành công một tàu đánh cá và ba ngư dân đưa vào bờ xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên an toàn. Hiện, sức khỏe của ba ngư dân gặp nạn đã ổn định trở lại bình thường.

Trước đó, khoảng 6 giờ 50 phút sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Biên phòng Hải đội 2, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận được tin báo của ngư dân có phương tiện tàu bị nạn trên biển. Qua nắm thông tin khẩn cấp từ các đơn vị biên phòng tiếp giáp vùng biển và ngư dân, Ban Chỉ huy Biên phòng Hải đội 2 xin ý kiến Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang điều tàu đang trực ở xã đảo Tiên Hải gần phương tiện bị nạn để cứu nạn.

Đến 7 giờ 40 phút, tàu cứu nạn của biên phòng áp sát khu vực tàu bị nạn, cách Hòn Đốc, xã đảo Tiên Hải về hướng đông nam khoảng 6 hải lý. Tàu bị nạn không số, trên tàu có ba người, gồm: Đoàn Văn Hải (35 tuổi), Nguyễn Thanh Đặng (28 tuổi) và Đặng Ngọc Thọ (36 tuổi), tất cả ngụ xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên; trong đó ông Thọ là chủ.

Phương tiện bị nạn là tàu cỡ nhỏ của ngư dân Tiên Hải tự đóng, đánh bắt thủy sản gần bờ. Trong quá trình ra khơi đánh bắt, tàu gặp thời tiết xấu, sóng to và bị phá nước dẫn đến chìm.

Hiện tại, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hải đội 2 phối hợp ngư dân vớt tài sản trên tàu bị nạn, sau đó lai dắt tàu bị nạn về xã Tiên Hải.