Cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển Cà Mau

NDO - Ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu, lực lượng chức năng Cà Mau cử lực lượng và tàu chuyên dụng hỗ trợ sơ cứu, đưa ngư dân bị tai nạn lao động mất một chân vào đất liền chữa trị.
0:00 / 0:00
0:00
Ngay khi vào đất liền, ngư dân Huỳnh Văn Chí được đưa ngay đến Trạm Y tế Sông Đốc để được chăm sóc, chữa trị.
Ngay khi vào đất liền, ngư dân Huỳnh Văn Chí được đưa ngay đến Trạm Y tế Sông Đốc để được chăm sóc, chữa trị.

Trưa 14/12, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Cà Mau Đỗ Chí Sĩ cho biết, tàu tuần tra của lực lượng liên ngành vừa cứu giúp, hỗ trợ đưa ngư dân bị tai nạn lao động vào đất liền an toàn để cứu chữa, điều trị.

Nạn nhân bước đầu được xác định là ông Huỳnh Văn Chí (45 tuổi, quê ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), làm công cho tàu cá BT 98146. Trong quá trình lao động trên tàu cá nêu trên vào trưa 13/12, ông Chí bất cẩn gặp tai nạn gây tổn hại nặng một chân.

Ngay khi tai nạn xảy ra, chủ tàu phát tín hiệu cầu cứu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển gần cụm Đảo Hòn Chuối (Cà Mau), tàu Thanh tra Thủy sản của Đội liên ngành 335 tiếp nhận tín hiệu cầu cứu nêu trên của tàu cá BT 98146 nên nhanh chóng tiếp cận, chuyển người bị nạn sang tàu, tiến hành sơ cứu, cầm máu rồi đưa vào đất liền.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng trên đã đưa người bị nạn vào Cảng cá Sông Đốc để bàn giao cho đơn vị y tế chăm sóc, cứu chữa.