Nỗ lực tìm kiếm 2 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

NDO - Ngày 26/1, báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, các đơn vị chức năng của tỉnh đang nỗ lực phối hợp các đơn vị của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tìm kiếm 2 thuyền viên trên tàu cá BTh 83165 TS của ngư dân thị xã La Gi (Bình Thuận) bị chìm trên biển vào ngày 25/1/2023.
0:00 / 0:00
0:00
Một tàu cá bị chìm tại cửa biển La Gi. (Ảnh tư liệu)
Một tàu cá bị chìm tại cửa biển La Gi. (Ảnh tư liệu)

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 25/1, tàu cá BTh 83165 TS, công suất 300CV, hành nghề lặn xuất bến tại cảng cá La Gi. Trên tàu có 13 lao động do ông Phạm Văn Tiến, sinh năm 1990, trú Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng.

Đến khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, trong lúc hành nghề tại vùng biển có vị trí tọa độ 10029’ vĩ độ bắc - 107049’ kinh độ đông, cách cửa biển La Gi khoảng 11 hải lý về hướng nam, do sóng to, gió lớn làm tàu cá bị chìm, 13 lao động trên tàu rơi xuống biển.

Sau đó, có 8 lao động được các tàu cá hoạt động gần đó cứu vớt, còn 5 lao động chưa được tìm thấy.

Đến 6 giờ ngày 26/1, một thuyền nan không số do ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1972 , trú ấp Bình Minh, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản tại khu vực biển có tọa độ 10024’ vĩ độ bắc - 107049’ kinh độ đông, thì phát hiện có 4 người đang ôm phao trôi nổi trên biển.

Do thời tiết xấu, ông Bình đã cứu vớt được 3 người, gồm Phạm Văn Hòa, sinh năm 1983, trú Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi; Trần Văn Phương, sinh năm 1993, trú Khu phố 3, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết; Ngô Văn Tình, sinh năm 1979, trú Khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, các thuyền viên trên được chở về Cảng cá Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu). Hiện cả 3 thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Một thuyền viên là Võ Phi La, sinh năm 1983, trú thôn Hà Thủy 2, xã Chí Công, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vẫn còn sống đang trôi nổi trên biển.

Còn một thuyền viên là Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1994, trú Khu phố 3, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết vẫn đang mất tích.

Đồn Biên phòng Phước Lộc, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận qua làm việc với thuyền trưởng và các thuyền viên được cứu vớt thì được biết, lúc tàu cá BTh 83165 TS bị chìm thì thuyền viên Nguyễn Văn Phương đang ở trong hầm máy, nên có khả năng thuyền viên Phương bị mắc kẹt trong đó.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Phước Lộc kịp thời nắm tình hình, duy trì thông tin liên lạc, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động tại khu vực tàu cá BTh 83165 TS bị chìm chú ý quan sát, thông tin kịp thời và tham gia hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên bị nạn còn mất tích.

Phối hợp, trao đổi thông tin với Đồn Biên phòng Bình Châu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kịp thời nắm tình hình, đồng thời kêu gọi các phương tiện đang hoạt động tại khu vực biển tàu cá bị chìm tìm kiếm các thuyền viên còn lại.