Sau một thời gian dài chống dịch, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, sự nỗ lực đồng lòng của chính quyền các cấp, doanh nghiệp và nhân dân, các ca nhiễm Covid-19 tại các tỉnh, thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long đã có xu hướng giảm, dịch bệnh đang dần được kiểm soát. Nhiều địa phương trong vùng từng bước nới lỏng giãn cách; thiết lập "vùng xanh" thực hiện trạng thái bình thường mới. Ðồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động quay trở lại làm việc.
Khoanh hẹp phạm vi, bao vây ổ dịch
Là tỉnh đầu tiên chuyển sang trạng thái bình thường mới từ ngày 16/9, Sóc Trăng được Bộ Y tế đánh giá là địa bàn phòng, chống và kiểm soát tốt dịch Covid-19 ở đồng bằng sông Cửu Long.
Những ngày này, đi đến vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, thấy không khí đón lễ Sene Dolta được tổ chức gọn nhẹ, nhưng vẫn đầm ấm, vẹn tròn ý nghĩa. A-char (thầy lễ) Châu Ôn luôn bận rộn với việc hướng dẫn đồng bào thực hiện nghi lễ truyền thống lớn nhất trong năm của người Khmer, còn được gọi là lễ cúng ông bà.
"Năm nay, chúng tôi đón lễ trong tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, vì vậy các nghi thức thực hiện đơn giản, nhưng bảo đảm ý nghĩa. Ðược sống trong trạng thái bình thường mới, ai cũng vui vì các sinh hoạt truyền thống được tổ chức. Tuy nhiên mọi người vẫn cùng nhắc nhau chú ý bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng"- A-char Châu Ôn chia sẻ.
Sáng 30/9, UBND thành phố Cần Thơ ban hành quyết định nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên toàn thành phố, bắt đầu từ 12 giờ cùng ngày.
Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, thành phố đã thay đổi biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Khi phát hiện ca F0 cộng đồng, lập tức tiến hành khoanh vùng phạm vi nhỏ nhất có thể, truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh để dập dịch. Hiện nay, ổ dịch lớn nhất được phát hiện là chùm 7 ca bệnh liên quan Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã tiến hành cách ly y tế tạm thời 14 ngày bệnh viện này.
Từ ngày 17/9 đến nay, Hậu Giang áp dụng Chỉ thị 15+ trên toàn tỉnh, trừ thị xã Long Mỹ áp dụng Chỉ thị 16. Ðã có 71 xã, phường trong số 75 xã, phường, thị trấn được công nhận "vùng xanh", người dân được đi lại trong xã "bình thường mới". Riêng hai thành phố Vị Thanh và Ngã Bảy được công nhận "vùng xanh" liên xã, người dân được đi lại trong phạm vi mỗi thành phố.
Tỉnh Cà Mau hiện còn TP Cà Mau thuộc nhóm nguy cơ cao, bảy đơn vị cấp xã thuộc nhóm nguy cơ đến nguy cơ rất cao, còn lại 94 xã, phường, thị trấn thuộc nhóm bình thường mới. Toàn tỉnh ghi nhận 367 trường hợp mắc Covid-19 và chỉ 5 trường hợp tử vong.
Ðáng chú ý, trong ngày 30/9 - ngày duy nhất trong khoảng một tuần trở lại đây, Cà Mau không ghi nhận ca dương tính nào. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ động thiết lập các chốt kiểm soát liên tỉnh và vùng giáp ranh; củng cố, kiện toàn hơn 5.860 Tổ Covid-19 cộng đồng với sự tham gia công tác phòng, chống dịch của hơn 17.800 người. Tỉnh thành lập 11 đội phản ứng nhanh trong truy vết, phòng, chống dịch; 17 đội chẩn đoán, điều trị và 101 trạm y tế cấp xã và tương đương, đáp ứng nhu cầu về khám, chữa bệnh và hỗ trợ y tế cho người dân.
Từng bước phục hồi sản xuất
Hiện tỉnh Sóc Trăng đang áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới; chuyển sang trạng thái từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa được thực hiện tốt, bảo đảm theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, không xảy ra ùn tắc trên địa bàn. Khu Công nghiệp An Nghiệp trên địa bàn tỉnh có 36 doanh nghiệp đang hoạt động với số lao động có mặt sản xuất tại đây là 18.960 người và gần 80% đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.
Ðồng chí Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh chủ trương phải kiên trì, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19; nhưng bảo đảm hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các phương châm "Chống dịch để sản xuất và sản xuất để chống dịch", "Lợi ích hài hòa - rủi ro chia sẻ", "An toàn mới sản xuất, sản xuất thì phải an toàn".
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cho biết, khi thành phố nới lỏng giãn cách, thực hiện theo Chỉ thị 15, hầu hết người dân và doanh nghiệp đều phấn khởi. Trước đó, ngày 16/9, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế và phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ an toàn sau ngày 18/9.
Tính đến nay, Cần Thơ có 220/1.167 doanh nghiệp công nghiệp hoạt động, tương đương 18,85%, tăng 64 doanh nghiệp so với thời điểm ngày 22/9. Ngoài ra còn có 83 doanh nghiệp gửi phương án sản xuất trở lại, trong đó có 46 phương án "ba tại chỗ", 30 phương án "hai tại chỗ" - vùng xanh và bảy phương án kết hợp "ba tại chỗ" và "hai tại chỗ" - vùng xanh.
Trong số đó, có 26 phương án được thẩm định đạt yêu cầu, 28 phương án đang hướng dẫn thực hiện lại, 29 phương án chưa thẩm định. Nói chung số lượng doanh nghiệp hoạt động lại trên địa bàn tăng lên mỗi ngày.
Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang Nguyễn Văn Di, để duy trì hoạt động, công ty đã tổ chức mô hình "ba tại chỗ" hơn hai tháng nay, nhưng chỉ đáp ứng khoảng 25% công suất với 1.500 lao động. Hiện công ty đang xây dựng thêm khu nhà lắp ghép phục vụ "ba tại chỗ" cho cán bộ, công nhân viên trong phần đất được quy hoạch xây dựng khu văn phòng của công ty, dự kiến đến ngày 10/10 sẽ hoàn thành. Khu nhà này chỉ đáp ứng chỗ ở cho 924 lao động, trong khi nếu tăng công suất sản xuất ba ca phải cần lực lượng lao động đến 12 nghìn người, chưa kể đang xây dựng nhà máy tẩm bột cần thêm khoảng 6.000 lao động nữa. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, nguồn lao động khó đáp ứng. Hiện Hậu Giang đã có 104 doanh nghiệp trong 2.635 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng phương án sản xuất "ba tại chỗ" kết hợp "một cung đường, hai điểm đến" được phê duyệt, với hơn 12 nghìn lao động. Ngoài ra, hơn 51.300 cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ cá thể ở các "vùng xanh" đang dần khôi phục hoạt động trong các lĩnh vực cho phép.
UBND tỉnh Cà Mau đang dự thảo để đầu tuần sau ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh trong những tháng cuối năm 2021. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống cho người dân.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nêu quan điểm, không thể "khép" mãi mà buộc phải "mở cửa" để thích ứng an toàn với dịch bệnh, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống bình thường của nhân dân. Việc "mở cửa" phải bảo đảm nguyên tắc mở từng bước, hạn chế và kiểm soát tốt một số hoạt động xã hội. Hoạt động nào mở ra phải kèm theo các biện pháp phòng, chống dịch; những hoạt động có nguy cơ cao, khó kiểm soát nhưng không có tác dụng nhiều với doanh nghiệp và người dân thì tiếp tục tạm dừng.
NHÓM PVTT ÐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG