Cùng suy ngẫm

Nỗ lực để người dân nghỉ lễ trọn vẹn

Nhân dân cả nước vừa kết thúc dịp nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2024. Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày cho nên người dân có nhiều lựa chọn hình thức nghỉ dưỡng phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh.
0:00 / 0:00
0:00
Khách du lịch tắm biển tại Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.
Khách du lịch tắm biển tại Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu.

Thời tiết đầu hè nắng gay gắt bất thường, hầu hết các điểm du lịch đều đông du khách. Ở các thành phố lớn, các tour du lịch đêm, bảo tàng, trung tâm vui chơi giải trí, các di tích lịch sử, cách mạng được nhiều người đến tham quan, nghỉ ngơi. Các bãi biển, khu nghỉ mát ở Hạ Long (Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu… lượng khách đổ về đông hơn các năm trước. Những điểm du lịch ở miền núi cao có khí hậu mát mẻ như Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Bình, Đà Lạt… cũng được nhiều du khách lựa chọn.

Nhưng cũng do kỳ nghỉ lễ kéo dài cho nên hầu hết các điểm du lịch đều lâm vào tình trạng quá tải, thậm chí có nơi còn xảy ra hiện tượng "vỡ trận". Du khách phải chờ nhiều giờ mới qua được phà từ Cát Hải sang Cát Bà và ngược lại. Do trời nắng nóng, một lượng lớn du khách các tỉnh phía bắc đổ về bãi biển ở Sầm Sơn khiến nơi này không có chỗ chen chân. Tương tự các bãi biển đẹp ở Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu… cũng chật kín du khách. Tình trạng quá tải đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Nhiều bạn đọc phản ánh đã phải chờ đợi hàng giờ mới mua được đồ ăn; một số khách sạn "bắt chẹt" khách hàng đặt chỗ qua mạng như đòi tăng thêm tiền phòng hay giao phòng không đúng thỏa thuận.

Một tình trạng đáng buồn khác trong kỳ nghỉ lễ vừa qua là tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra khá nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Văn phòng Bộ Công an, trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua đã xảy ra 346 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 137 người, bị thương 285 người. Tuy tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái nhưng những con số trên vẫn hết sức đau lòng. Bên cạnh những rủi ro thì ý thức của người tham gia giao thông vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn. Trong ba ngày đầu nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 78.254 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thu giữ 15.327 giấy phép lái xe các loại. Tuy lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quân quyết liệt xử lý người vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, nhưng trong 5 ngày nghỉ lễ vẫn có 21.369 trường hợp vi phạm.

Đáng lên án là thái độ ngoan cố không chấp hành và manh động của người vi phạm. Ngày 28/4, một người đàn ông ở Đồng Nai đã đốt 4 chiếc xe máy bị thu giữ vì vi phạm nồng độ cồn, gây bức xúc dư luận. Việc phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm tốc độ cũng còn ở con số khá cao. Đây được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe khách tông nhau ở Gia Lai làm một người chết và 17 người bị thương vào sáng sớm ngày 30/4. Vi phạm trật tự giao thông và tai nạn giao thông luôn để lại những hậu quả nặng nề cho nạn nhân và gánh nặng cho xã hội. Con số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ tiếp tục làm nhức nhối dư luận.

Để người dân được hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, an toàn, cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi có đông du khách cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo sát sao các cá nhân, đơn vị tổ chức, cơ sở du lịch, duy trì sự quản lý, giám sát điều hành thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó người dân cũng cần lựa chọn và có kế hoạch phù hợp trước mỗi kỳ nghỉ lễ, nhất là phải ý thức được quyền và trách nhiệm của mình, hành xử sao cho những dịp này trở thành ngày vui an toàn, nghỉ ngơi văn minh, bổ ích.