Ninh Bình đón hơn 151 nghìn lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ 2/9

NDO - Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1-4/9), tỉnh Ninh Bình đón hơn 151 nghìn lượt khách du lịch, tăng 83% so cùng kỳ nghỉ lễ năm trước. Trong đó, có hơn 8.600 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 160 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Du khách tham quan Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.
Du khách tham quan Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.

Trước đó, các khu điểm du lịch trên địa bàn chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch ngày càng phù hợp xu hướng, thị hiếu, nhu cầu của du khách trong nước, quốc tế; phù hợp xu hướng du lịch của giới trẻ. Do vậy, lượng khách đến du lịch ở Ninh Bình ngày càng đông hơn. Đáng chú ý là số khách lưu trú tăng rõ nét (đạt khoảng hơn 56 nghìn lượt), nâng hình ảnh du lịch Ninh Bình trở thành một trong những điểm đến rõ nét hàng đầu trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Trong nắng chói chang, Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An với cảnh sắc nên thơ, không khí trong lành, mát mẻ, thu hút khá đông du khách ngay từ sáng sớm ngày nghỉ lễ 2/9. Nhiều khách du lịch chia sẻ phải xếp hàng chờ 20-30 phút mới mua được vé tham quan. Nhờ có sự điều tiết linh hoạt của Ban quản lý khu du lịch sinh thái Tràng An, cho nên mọi hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn, không có tình trạng xô đẩy mua vé, chen lấn xuống thuyền.

Kế tiếp, Khu di tích lịch sử văn hóa đặc biệt của quốc gia là Cố đô Hoa Lư đón được hơn 1.333 lượt khách; nhà thờ đá Phát Diệm đón 5.145 lượt khách.

Ninh Bình đón hơn 151 nghìn lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ 2/9 ảnh 1

Nhiều điểm du lịch thu hút các em học sinh tham gia trải nghiệm.

Nhiều điểm du lịch khác như khu du lịch Hang Múa, Tuyệt tình Cốc, Phố cổ Hoa Lư, các điểm, du lịch đầm sen, du lịch nông nghiệp homestay (lưu trú nhà dân), là nơi để các trường học trong, ngoài tỉnh lựa chọn tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm, tạo không khí phấn khởi cho các em học sinh bước vào ngày khai giảng năm học mới.