Thanh Hóa: Nhiều sự kiện mới lạ, đặc sắc thu hút khách du lịch dịp lễ 2/9

NDO - Chiều 4/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động mới lạ, đặc sắc hấp dẫn nhân dân và du khách thập phương.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội Khinh khí cầu hấp dẫn nhân dân, du khách.
Lễ hội Khinh khí cầu hấp dẫn nhân dân, du khách.

Theo đó, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu tại quảng trường Lam Sơn, chương trình văn nghệ “Việt Nam gấm hoa”, trưng bày sản phẩm nông nghiệp, giới thiệu ẩm thực tại Công viên Hội An thu hút, hấp dẫn đông đảo nhân dân, du khách.

Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức Giải Bóng bàn, Cầu lông gia đình toàn quốc; Đua xe đạp đường trường và địa hình quốc gia lần thứ 27; đăng cai tổ chức “Điểm đến và đi 1 chặng đường” Giải đua xe đạp toàn quốc-Cup VTV Tôn Hoa Sen và chỉ đạo tổ chức đa dạng các hoạt động thể dục, thể thao tại các địa phương.

Thanh Hóa: Nhiều sự kiện mới lạ, đặc sắc thu hút khách du lịch dịp lễ 2/9 ảnh 1
Đông đảo khách du lịch tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử Lam Kinh.

Các sự kiện văn hóa, thể thao góp phần thu hút thêm du khách đến các điểm, khu du lịch trong tỉnh Thanh Hóa.

Nổi bật là Sầm Sơn đón, phục vụ 174.200 lượt khách; khu du lịch Hải Hòa-Nghi Sơn đạt khoảng 32.700 lượt khách.

Các di tích, danh thắng trong tỉnh cũng thu hút khá đông du khách thập phương, như khu di tích lịch sử Lam Kinh phục vụ 3.000 lượt khách, có 2.300 lượt khách tham quan, khám phá Di sản thế giới Thành nhà Hồ, và 2.500 lượt khách đến suối cá Cẩm Lương.

Các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng cũng tăng trưởng nhanh về số lượng khách du lịch, như Vườn quốc gia Bến En đón 1.400 lượt khách; du lịch cộng đồng Pù Luông 3.200 lượt khách; và có 2.000 lượt khách du lịch trải nghiệm, khám phá Thác Ma Hao.

Thanh Hóa: Nhiều sự kiện mới lạ, đặc sắc thu hút khách du lịch dịp lễ 2/9 ảnh 2
Di sản Thành Nhà Hồ - điểm đến thu hút du khách.

Công suất sử dụng buồng phòng trong dịp nghỉ lễ 2/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt khoảng 55%; trong đó Sầm Sơn khoảng 57%, Hoằng Hóa hơn 50%, Hải Hòa và Bãi Đông khoảng 60%, Pù Luông 100%; thành phố Thanh Hóa 50%...

Kết quả, từ ngày 1-4/9, có 245 nghìn lượt khách đến tham quan, du lịch ở Thanh Hóa, tăng hơn 34,4%. Tổng thu du lịch đạt 498 tỷ đồng, tăng 39,7% so với cùng kỳ.