Những tín hiệu tích cực từ phong trào bóng bàn ở TP Hồ Chí Minh

Nhiều năm qua, bóng bàn là một trong những môn thể thao được nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh yêu thích và tham gia tập luyện. Qua các giải đấu chính thức lẫn phong trào, bộ môn này đã phát hiện nhiều tay vợt giỏi mang về thành tích cao cho TP Hồ Chí Minh, đồng thời đóng góp cho bóng bàn nước nhà nhiều tay vợt xuất sắc…

Các vận động viên đội tuyển bóng bàn TP Hồ Chí Minh tập luyện tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư (quận 1).
Các vận động viên đội tuyển bóng bàn TP Hồ Chí Minh tập luyện tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư (quận 1).

Nở rộ bóng bàn phong trào

Đã trở thành thói quen, cứ 4 giờ chiều hằng ngày, ông Trần Văn Phát, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12 lại cầm vợt đến sân tập bóng bàn để “mua sức khỏe”. Thói quen đó đã được ông duy trì đều đặn 5 năm nay, kể từ ngày về hưu. Ông Phát tâm sự: “Ở tuổi 60, chân tay không còn được linh hoạt như xưa nên tôi chọn môn bóng bàn để rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Từ chỗ tập để bảo đảm sức khỏe, giờ đâm “nghiền” nên nhiều người dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn tập luyện rất đều đặn và hăng say”.

Tương tự, chị Lê Thu Hà, ngụ quận 3, cũng chọn bóng bàn là môn thể thao để rèn luyện sức khỏe hằng ngày sau những giờ làm việc mệt nhọc. Chị Hà tâm sự: “Tôi chọn bóng bàn vì yêu thích, phù hợp với sức khỏe và trung tâm lại gần nhà. Đây là môn thể thao giúp tôi giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau những ngày làm việc để bảo đảm sức khỏe làm việc và chăm lo cho gia đình”.

Theo Trưởng bộ môn Bóng bàn TP Hồ Chí Minh Từ Nhân Luân, phong trào bóng bàn của thành phố đang phát triển rầm rộ. Khắp các quận, huyện, nhất là các quận trung tâm, các câu lạc bộ (CLB), trung tâm đào tạo liên tục mở ra để đáp ứng nhu cầu của người chơi. Bóng bàn không đòi hỏi nhiều về trang thiết bị, dụng cụ như nhiều môn thể thao khác. Chỉ cần một không gian vừa đủ với bàn bóng cùng cây vợt và trái bóng là có thể chơi được môn này.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố, nhiều tay vợt từng là thành viên của đội tuyển TP Hồ Chí Minh và quốc gia mở trung tâm đào tạo bóng bàn thu hút được rất nhiều người tham gia. Đơn cử như CLB Tý Long (của tay vợt Nguyễn Hoàng Long) ở quận Thủ Đức. Theo anh Long, Chủ nhiệm CLB bóng bàn Tý Long: “Với kinh nghiệm có được của những năm tháng thi đấu đỉnh cao, tôi mong muốn truyền lại niềm đam mê đến nhiều người để họ nâng cao sức khỏe, cũng như phát hiện những bạn trẻ có năng khiếu”.

Đều đặn hằng năm, CLB Tý Long còn mở giải đấu để tăng tính hấp dẫn của những người đam mê bóng bàn trên địa bàn quận Thủ Đức, cũng như các địa phương lân cận. Sự hấp dẫn và dễ phổ cập của môn bóng bàn đã giúp nhiều người hăng say tập luyện...

Đầu tư cho bóng bàn nam

Nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh luôn là một trong những địa phương đứng tốp đầu của cả nước trong các giải lớn về bóng bàn. Năm 2014, đội tuyển bóng bàn TP Hồ Chí Minh giành một Huy chương vàng ở giải vô địch quốc gia, ba Huy chương vàng ở Đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Năm 2015, các vận động viên cũng mang về tổng cộng ba Huy chương vàng ở các giải,… Đặc biệt, trong đội tuyển nữ, tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang đã gặt hái được nhiều thành tích cho đội TP Hồ Chí Minh cũng như đội tuyển quốc gia tại nhiều giải đấu.

Để có được thành tích này, ngoài nỗ lực tập luyện, các vận động viên phải hy sinh rất nhiều các nhu cầu, mơ ước khác. Trong gần 20 năm tập luyện chuyên nghiệp, việc học văn hóa của Mỹ Trang nhiều lần bị dang dở. Hoặc như em Bùi Văn Đức, 15 tuổi phải chấp nhận học văn hóa tại Trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh để đáp ứng thời gian tập luyện ở cấp độ chuyên nghiệp. Trong tuần, chỉ duy nhất ngày chủ nhật Đức mới có thời gian để giải trí, còn lại em dành toàn bộ thời gian cho bóng bàn và học văn hóa. Với Đức, bóng bàn là niềm vui lớn nhất của em hiện nay.

Trong vài ba năm trở lại đây, việc đào tạo vận động viên bóng bàn nam thành tích cao ở thành phố gặp khá nhiều khó khăn. Theo ông Từ Nhân Luân, vận động viên nam có năng khiếu thì thành phố không thiếu, nhưng để đào tạo và giữ được các em thì lại là một câu chuyện khác mà những người làm công tác chuyên môn đang rất trăn trở. Cái khó nhất là tâm lý và sức ép từ việc học văn hóa của các gia đình. Nhiều gia đình thường hướng con em mình đến việc học văn hóa nhiều hơn là theo đuổi nghiệp thể thao. Thậm chí, nhiều em tập luyện chuyên nghiệp ba, bốn năm từ nhỏ, nhưng khi vào THPT thì gia đình lại xin nghỉ vì sợ các em dở dang việc học.

Cũng theo ông Luân, thời gian tới, ban huấn luyện sẽ tập trung vào những gia đình có truyền thống về thể thao, nhất là bóng bàn để hướng các em vừa có thể tập luyện tốt vừa có thể học văn hóa. Song song đó, các đơn vị cũng tìm kiếm các tài năng khác từ các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Để bảo đảm chuyên môn cho các vận động viên, bộ môn bóng bàn thành phố đã kiến nghị về việc tìm chuyên gia để đào tạo, đồng thời nâng cao khối lượng tập luyện cho các em, tạo điều kiện cho các em đi tập huấn nước ngoài để có dịp cọ xát nhằm nâng cao trình độ…

Có thể bạn quan tâm