Qua ba lần tổ chức với sự tham gia của nhiều gương mặt tên tuổi ở vị trí ban giám khảo như các đạo diễn Phan Ðăng Di, Phan Huyền Thư, Trần Phương Thảo, biên kịch Bùi Kim Quy, nhà dựng phim người Pháp J.Bê-di-ô..., Giải Búp Sen Vàng đã khẳng định được uy tín trong làng điện ảnh Việt Nam.
Mong muốn đề cao tiếng nói của giới trẻ trong xã hội hiện đại, chủ đề của mùa giải Búp Sen Vàng năm nay được TPD chọn là "Trải nghiệm của tôi, tuổi trẻ của tôi". Ban tổ chức cho biết, có 12 tác phẩm xuất sắc gồm bảy phim tài liệu và năm phim truyện ngắn lọt vào danh sách đề cử được chọn từ 38 tác phẩm thuộc "Dự án Chúng ta làm phim" của TPD. Cả năm phim truyện ngắn được đề cử đều là của các tác giả nữ hiện đang ngồi trên giảng đường đại học trong nước và nước ngoài.
Theo đánh giá chung thì tất cả những bộ phim này được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh và âm thanh, diễn xuất của diễn viên cũng tốt hơn ba mùa giải trước. Trần Thanh Vân, tác giả của phim YRML hiện đang theo học tại Hàn Quốc chia sẻ: Khó khăn lớn nhất của đoàn làm phim YRML là thời gian và tài chính. Tiền tài trợ của dự án chỉ đủ ăn sáng cho cả đoàn và lo một số đạo cụ... Nhưng với sự nỗ lực hết mình của các thành viên trong đoàn, họ đã mang đến cho người xem một câu chuyện hết sức nhẹ nhàng, dí dỏm về tình bạn, tình yêu ở lứa tuổi học trò với những tình tiết trong trẻo, đáng yêu và cũng không kém phần bất ngờ, thú vị.
Sau nhiều năm gắn bó với dự án "Chúng ta làm phim" ở vị trí sản xuất và là diễn viên của nhiều phim truyện ngắn, mùa giải này Ðỗ Phương Trang gây bất ngờ trong vai trò đạo diễn với tác phẩm Những ngày đẹp trời lọt vào danh sách đề cử. Bộ phim kể về cuộc sống của hai cô gái trẻ sau những đổ vỡ trong tình yêu. Bộ phim hấp dẫn bởi những lời thoại thú vị, những khuôn hình chặt chẽ kết hợp với cách đánh sáng hợp lý tạo nên một thế giới nữ tính và đa diện của các cô gái trẻ. Ba bộ phim đề cử còn lại là Ngoài kia có gì, Chạy trên đôi nạng gỗ, Trang 69 và lớn tự khắc biết cũng sẽ mang đến cho người xem nhiều câu chuyện cảm động và thú vị.
Tuy không được đào tạo bài bản trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng phim tài liệu của các tác giả trẻ dự giải năm nay đã để lại rất nhiều dấu ấn bởi những nỗ lực vượt qua khó khăn để có những thước phim chân thực và sinh động nhất. Vốn bị mặc định là khô khan và kén khán giả, nhưng các đạo diễn trẻ thuộc dự án "Chúng ta làm phim" đã thực hiện tác phẩm của mình theo lối điện ảnh trực tiếp hay còn được gọi là điện ảnh hiện thực, một phương pháp làm phim tài liệu quen thuộc của các đạo diễn phim tài liệu thế giới.
Tôn trọng sự thật, để sự thật bắt đầu và kết thúc một cách tự nhiên, gần như không có sự can thiệp dàn dựng của đạo diễn là đặc trưng của điện ảnh trực tiếp. Phương pháp làm phim này chính là sự thách thức niềm đam mê điện ảnh, đam mê theo đến cùng sự thật. Sự áp đảo về số lượng phim tài liệu so với phim truyện dự thi cho thấy nhu cầu thể hiện cái tôi, thể hiện cái nhìn trước hiện thực đời sống của giới trẻ.
Dám nghĩ, dám làm để có những tác phẩm đạt chất lượng cả về nội dung và hình thức là điều không hề dễ đối với những người trẻ. Mỗi lần vấp váp, trải qua những khó khăn là thêm một lần trải nghiệm thú vị. Có thể thấy niềm đam mê điện ảnh của họ qua các tác phẩm như: Ngoài kia có gì, Nguyên linh, Những ngày đẹp trời, Chúng tôi đã cưới...
Từng hai lần giành giải Búp Sen Vàng ở hạng mục phim tài liệu, đạo diễn Lê Mỹ Cường một lần nữa lại lọt vào danh sách đề cử mùa giải 2013 này. So với các bộ phim trước, bộ phim Bạn đồng hành năm nay của Lê Mỹ Cường có nhiều điểm mới. Vẫn những khuôn hình mang đậm phong cách riêng, nhưng với chủ đề rất trẻ, Lê Mỹ Cường đã khéo léo kể cho người xem về cuộc hành trình chinh phục đỉnh Phan-xi-păng cùng với những người bạn của mình.
Tập trung leo núi không đã đủ vất vả, vậy mà tác giả còn quay được những thước phim chân thật và đẹp mắt nhằm khắc họa công việc của những porter giúp du khách chinh phục nóc nhà Ðông Dương. Với các đạo diễn của dự án "Chúng ta làm phim", tuổi trẻ của họ gắn liền với chiếc máy quay và những thước phim để ghi lại những điều chân thực trong cuộc sống qua góc nhìn và cách nhìn riêng của mỗi người. Vì vậy, mỗi bộ phim với những nội dung khác nhau, cách thể hiện không giống nhau, nhưng có một điểm chung đó là góc nhìn đa chiều về cuộc sống qua con mắt của những người trẻ.
ÐỂ có cái nhìn tổng quan và toàn diện nhất về các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức giải Búp Sen Vàng luôn duy trì tiêu chí lựa chọn ban giám khảo là những người làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan điện ảnh. Thành phần Ban giám khảo của mùa giải năm 2013 này gồm diễn viên, NSND Lê Khanh, diễn viên Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn Phan Huyền Thư, đạo diễn Phan Ðăng Di, nhà dựng phim J.Bê-di-ô, nhà sản xuất Hà Thục Vân, nhà báo Tạ Bích Loan. Ban giám khảo sẽ chọn mỗi thể loại ba tác phẩm tốt nhất để chiếu trong lễ trao giải tối ngày 28-7 tại rạp Công Nhân, 42 Tràng Tiền, Hà Nội.