Những tấm gương truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Ngày 18/10, Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình họp mặt-giao lưu “Những người tù không số” nhằm lưu giữ hình ảnh, hiện vật trong tháng ngày chiến tranh cũng như bày tỏ sự biết ơn những chứng nhân lịch sử góp phần viết lên trang sử hào hùng của dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Chương trình gặp mặt, giao lưu "Những người tù không số".
Quang cảnh Chương trình gặp mặt, giao lưu "Những người tù không số".

Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ nhưng đau thương, mất mát ngày đó dường như vẫn in sâu trong ký ức của lực lượng cựu tù chính trị và tù binh Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc buổi họp mặt, đồng chí Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Những người tù không số là những người con không có án tù, không có số tù nhưng phải ở tù và chịu cuộc sống của một người tù.”

Đại diện “những người tù không số” tham gia chia sẻ tại buổi giao lưu có chị Huỳnh Thị Anh Thư, con gái cựu tù Nguyễn Thị Hường (bí danh Năm Châu); chị Bùi Thị Xuân Hạnh, con gái cựu tù Lê Thị Tâm (bí danh Mười Đào); chị Nguyễn Đình Bạch Yến, con gái cựu tù Trương Thị Thu và Nguyễn Đình Cường; anh Nguyễn Trí Dũng, con trai cựu tù Đào Thị Phụng (bí danh Bé Hai) và chị Ngô Thị Bé, con gái cựu tù Phan Thị Quy.

Những tấm gương truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ ảnh 1

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi tặng quà cho đại biểu tham dự Chương trình.

Được nuôi lớn trong tù, họ chính là những minh chứng sống cho một thời chiến đấu dũng cảm, oanh liệt của lực lượng nữ chiến sĩ Việt Nam. Chia sẻ về khoảng thời gian được các dì, các mẹ kiên cường bảo vệ khỏi sự tra tấn của kẻ thù, những người con xúc động gửi lời tri ân sâu sắc đến thế hệ đi trước. Bên cạnh đó, họ mong muốn thế hệ trẻ hướng về những tấm gương sáng để sống một cuộc sống tử tế, thắp lên lòng tự hào, tình yêu Tổ quốc và tiếp nối ngọn lửa cách mạng mãnh liệt.

Trong thời gian tới, nhằm hỗ trợ cuộc sống cho đối tượng là những người con bị bắt vào tù hoặc được sinh ra trong tù, Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã Hội Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các kiến nghị, chính sách phù hợp để trình lên lãnh đạo, chính quyền Thành phố.

Cán bộ hưu trí Nguyễn Đình Cường, cựu tình báo gián điệp những ngày chiến tranh bày tỏ, đây là một chương trình sâu sắc, ý nghĩa, nhân văn, độc nhất vô nhị. Ông Cường kỳ vọng sẽ có nhiều chương trình về những người tù chính trị được tổ chức để giới trẻ có dịp hiểu thêm những câu chuyện dũng cảm của chiến sĩ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.

Được lên kế hoạch khi bão số 3 Yagi đang hoành hành, chương trình cũng tổ chức vận động đóng góp và trao số tiền hơn 150 triệu đồng để ủng hộ đồng bào chịu bão lũ tại miền bắc, miền trung.