Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu

Ngày 11/10, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị gặp gỡ phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2024 với chủ đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị.

Tham gia và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, có sự tham gia của gần 150 đại diện phụ nữ là cán bộ, công chức nữ tiêu biểu; phụ nữ tiêu biểu thuộc khối giáo dục, y tế, công nhân, thanh niên, nghệ sĩ, nữ vận động viên, dân tộc, tôn giáo, thương nhân, Hội Nữ trí thức, Hội Nữ doanh nhân, Hội Phụ nữ từ thiện, Câu lạc bộ nữ nghệ sĩ…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: “Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là công tác cán bộ nữ với nhiều chủ trương, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phụ nữ trong việc làm, khởi nghiệp. Thành phố luôn tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế, vai trò và có nhiều đóng góp cho gia đình, cộng đồng xã hội”.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã lắng nghe nhiều đề xuất, hiến kế từ các phụ nữ tiêu biểu, đặc biệt nhấn mạnh công tác cán bộ nữ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, công tác thanh niên.

Các ý kiến tập trung vào các vấn đề liên quan đến đời sống, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, cùng với bình đẳng giới và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực y tế, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, PGS, TS, BS Hoàng Thị Diễm Tuyết đã nêu rõ thực trạng cán bộ nữ gặp hạn chế khi tham gia quản lý, lãnh đạo trong ngành, đồng thời đề xuất những chính sách thúc đẩy bình đẳng giới.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu ảnh 2

PGS, TS, BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nêu ý kiến, hiện nay cán bộ nữ tham gia hoạt động quản lý, lãnh đạo trong ngành y tế còn hạn chế.

Theo đó, cần ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tiếp cận các vị trí quản lý, lãnh đạo, xây dựng môi trường làm việc thân thiện với phụ nữ, bảo đảm cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cũng như tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng quản lý cho nữ cán bộ y tế.

Bác sĩ Tuyết cũng kiến nghị thêm cần có các chính sách chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, đặc biệt là chương trình sàng lọc ung thư cổ tử cung dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đề xuất này hướng tới việc hỗ trợ phụ nữ lao động tự do, nội trợ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo quyền lợi y tế cho các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Cùng với những đề xuất về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ của bác sĩ Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Chợ Bến Thành Khưu Huệ Chi nhấn mạnh, những khó khăn mà chợ truyền thống đang đối mặt do xu hướng mua sắm trực tuyến, trong khi các thương nhân vẫn phải đóng thuế và chi phí phát sinh.

Cùng với đó, cô cũng đưa ra các kiến nghị liên quan đến chính sách miễn, giảm thuế cho thương nhân nữ tại chợ truyền thống.

Cô Chi đề xuất lãnh đạo thành phố cần xem xét, có giải pháp hỗ trợ miễn giảm thuế; sớm giải tỏa, xử lý dứt điểm các chợ tự phát để tạo điều kiện cho thương nhân yên tâm kinh doanh.

Ngoài ra, các đại biểu hiến kế cho thành phố trong việc phát triển kinh tế đêm, đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, chú trọng công tác phát triển cán bộ nữ, thực hiện Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và mở rộng hệ thống trường mầm non cho con em công nhân nhập cư.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Thành phố đề nghị phụ nữ thành phố tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Xây dựng phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên và gia đình hạnh phúc.