Không chỉ có những văn nghệ sĩ, tác giả chuyên nghiệp trong thành phố tham dự mà ngày càng có thêm nhiều tác giả không chuyên cũng thể hiện tình cảm của mình dành cho Bác Hồ kính yêu. Qua những ca khúc, bài thơ hay tiểu phẩm mang nhiều ý nghĩa, những tác phẩm viết về Bác theo thời gian tiếp tục được phổ biến rộng rãi và sống trong lòng mọi tầng lớp nhân dân.
Vở kịch Rặng trâm bầu của sân khấu kịch Trịnh Kim Chi là một trong những tác phẩm sân khấu được trao thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 1, giai đoạn 2015-2020 do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức. NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ, khi dựng vở Rặng trâm bầu, chị muốn khắc họa những phẩm chất cao quý của người mẹ, người chị nhân hậu, chịu thương, chịu khó nhưng cũng vô cùng kiên cường, bất khuất. Tác phẩm đã tạo được cảm xúc cho người xem bằng lối diễn chân thật của đội ngũ diễn viên sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, mang đến cho khán giả những cảm nhận sâu sắc về người phụ nữ Việt Nam trong những năm kháng chiến.
Không chỉ trên lĩnh vực sân khấu, ở nhiều lĩnh vực khác như âm nhạc, văn học, mỹ thuật, múa, báo chí… đều có những tác phẩm chất lượng về chủ đề Hồ Chí Minh. Qua thời gian, hình tượng Bác Hồ vẫn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận đối với văn nghệ sĩ, nhà báo. Chính vì thế, khi Ban Tuyên giáo Thành ủy phát động Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020, đội ngũ sáng tác chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục hưởng ứng tích cực. Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo thành phố đã có những đợt phát động, đi thực tế, khuyến khích nghệ sĩ, nhà báo thực hiện những tác phẩm về Bác.
NSNA Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh thành phố cho biết, khi phát động sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh rất phấn khởi. Nhiều NSNA đã lặn lội đến nhiều nơi để tìm gương điển hình, gương người tốt việc tốt nhằm giữ lại những khoảnh khắc chân thật, sống động. Không ít anh em nhiếp ảnh đã chỉ để dành những bộ ảnh đẹp và có ý nghĩa đấy dự thi đợt sáng tác Học tập và làm theo Bác. Điều đó cho thấy tình yêu dành cho Bác của nghệ sĩ nhiếp ảnh nói riêng và văn nghệ sĩ thành phố nói chung luôn dạt dào, mãnh liệt.
Nét mới trong đợt trao thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 lần này chính là sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình từ các Ban tuyên giáo, đoàn thể quận, huyện. Nhiều quận, huyện trong thành phố đã có những cuộc vận động sáng tác thu hút đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia. Ban Tuyên giáo Quận ủy Phú Nhuận là một trong những đơn vị thực hiện tốt đợt phát động. Với cách làm mới khi khuyến khích nhiều đơn vị liên quan với nhau, chất lượng các tác phẩm viết về học tập và làm theo Bác cũng được nâng lên. Từ thi tiểu phẩm kịch cho đến thơ văn, nhạc đều thể hiện tình cảm sâu sắc của người dân Phú Nhuận đối với Bác, nguyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Bác trong công việc và cuộc sống thường ngày.
Chị Nguyễn Thị Túy Phượng, Giám đốc Hợp tác xã Phú Lộc, quận Phú Nhuận cho biết, khi quận phát động Hội thi sáng tác về Học tập và làm theo Bác năm 2018, chị đã chủ động viết kịch bản tiểu phẩm “Đồng tâm” rồi liên kết với ba hợp tác xã Phú Nhuận, Phú Thịnh, Phú Hưng thực hiện. Tiểu phẩm là câu chuyện dung dị về cuộc sống hằng ngày của các tiểu thương ở hợp tác xã. Việc học theo Bác với họ ban đầu tưởng là những điều gì đó cao xa mà những con người bình thường chỉ lo chuyện buôn bán mưu sinh như họ khó lòng học theo. Nhưng nhờ vào công tác tuyên truyền của cán bộ hợp tác xã, những hộ kinh doanh đã hiểu được học theo Bác chính là học những điều nhỏ, gần gũi hằng ngày. Chỉ cần các tiểu thương làm tốt đạo đức của người kinh doanh, không cân thiếu, bán hàng rõ nguồn gốc, có thái độ lịch sự, vui vẻ với khách hàng thì đã học theo Bác. Tiểu phẩm đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy trao giải Sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đợt 1, giai đoạn 2015-2020 vừa qua.
Điều ghi nhận tiếp theo là công tác quảng bá tác phẩm được chú trọng và đẩy mạnh hơn. Những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao đã đến với công chúng một cách sâu rộng và thường xuyên. Bằng lời ca, tiếng hát, hay những nỗ lực sáng tạo, các ca sĩ, nghệ sĩ, đạo diễn đã gửi đến khán giả hình ảnh, giá trị cao đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những chuyến đi biểu diễn vở kịch Dấu xưa của Nhà hát 5B Võ Văn Tần, vở Châu về hợp phố của Sân khấu kịch Hồng Vân, hay các chương trình nghệ thuật mang chủ đề về Bác của Đài truyền hình thành phố, đài phát thanh thành phố, Hội âm nhạc thành phố, các chuyên mục giới thiệu những tấm gương làm theo Bác trên các ấn phẩm Báo Sài Gòn giải phóng, Người lao động,… đã tạo được hiệu ứng rõ nét, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.
Trải qua 10 năm, Giải thưởng Sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thật sự lan tỏa đến đông đảo giới văn nghệ sĩ, nhà báo và người dân thành phố. Bằng tình yêu lớn lao dành cho Người, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo sẽ tiếp tục cho ra đời những tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, mang đậm tính nhân văn, có sức sống mạnh mẽ trong lòng mỗi người dân thành phố mang tên Bác.