Những mùa vàng ấm no

NDO - Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao là đơn vị chịu trách nhiệm thường xuyên tổ chức khảo nghiệm và mở rộng sản xuất các giống lúa mới. Ngoài các giống lúa QR1, Nếp hương… trung tâm đã chọn giống lúa ĐD2 khảo nghiệm trên địa bàn qua 6 vụ liên tiếp cho kết quả ngoài mong đợi.
0:00 / 0:00
0:00
Cánh đồng lúa rộng 50ha được trung tâm liên kết sản xuất với Hợp tác xã Bích La, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.
Cánh đồng lúa rộng 50ha được trung tâm liên kết sản xuất với Hợp tác xã Bích La, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

Qua thực tế khảo nghiệm, giống lúa ĐD2 đã khẳng định chống chịu sâu bệnh, tỷ lệ gạo cao, cho cơm thơm mềm. Vụ hè thu 2022, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị (trung tâm) liên kết với 200 hộ dân ở Hợp tác xã Bích La, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong sản xuất 50 ha lúa ĐD2. Những hộ tham gia sản xuất lúa đánh giá đây là giống lúa tốt, có nhiều ưu điểm, thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương.

Thay mặt những người sản xuất, Giám đốc Hợp tác xã Bích La Lê Mậu Hoài cho biết, giống lúa ĐD2 có khả năng đẻ nhánh trung bình, chịu rét tốt, cứng cây, chống đổ tốt, chống chịu với bệnh bạc lá, đạo ôn, thích ứng rộng, gieo trồng được nhiều vụ trong năm. Thời gian sinh trưởng của giống ĐD2 ngắn, vụ đông xuân từ 112 đến 115 ngày; vụ hè thu từ 90 đến 95 ngày sẽ cho thu hoạch. Năng suất trung bình của giống lúa này đạt 65 đến 70 tạ/ha, thâm canh cao có thể đạt gần 80 tạ/ha, tỷ lệ gạo cao đạt 68 đến 70% với chất lượng gạo tốt, không bạc bụng, cơm thơm đậm, mềm.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong cho biết, áp dụng giống lúa mới nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế và hạn chế sâu bệnh đang là bài toán khó. Trong lúc đó giống lúa ĐD2 vừa ổn định năng suất, thị trường đầu ra, vì vậy mô hình liên kết giữa trung tâm và hợp tác xã để sản xuất lúa chất lượng cao cần được nhân rộng, mở rộng với các đơn vị chưa tiếp cận được mô hình này. Huyện hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích người dân liên kết với trung tâm để sản xuất lúa ĐD2.

Một địa bàn trọng điểm lúa của tỉnh Quảng Trị, đó là huyện Hải Lăng cũng đã đưa giống lúa ĐD2 vào sản xuất, thâm canh được 6 vụ liên tục, từ đông xuân 2019 đến nay. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dương Viết Hải cho biết, ban đầu thử nghiệm diện tích 10 ha, đến nay gần 200 ha tại 10 xã vùng lúa của huyện, cho thấy DD2 có năng suất ổn định, chất lượng gạo, cơm tốt.

Trong quá sản suất tại địa bàn, giống lúa ĐD2 gặp 2 vụ có thời tiết bất thuận, song lúa vẫn được mùa, năng suất cao. Đó là vụ hè thu 2021 gió tây nam kèm nắng nóng kéo dài trên 40 ngày đúng vào thời điểm lúa làm đòng, trổ bông, nguy cơ về mất mùa xảy rất lớn. Nhưng đến kỳ thu hoạch lúa ĐD2 vẫn có bộ lá rất đẹp, năng suất cao, trong lúc các giống lúa khác nhiễm bạc lá do vi khuẩn.

Vụ đông xuân 2021-2022, thời kỳ giống lúa ĐD2 trên địa bàn huyện đang trổ bông thì bất ngờ xảy ra mưa lớn gây lũ nặng trên hầu hết diện tích lúa của huyện, trong đó vùng trồng lúa ĐD2 ngập đến 4 ngày đêm. Thời điểm đó khả năng mất mùa xảy ra rất cao, tuy nhiên đến khi thu hoạch lại cho kết quả ngoài mong đợi. Với vụ hè thu 2022, năng suất của nhiều giống lúa bị ảnh hưởng do nhện gié phá hoại, thì diện tích lúa ĐD2 ở huyện vẫn cho năng suất cao.

Theo ông Dương Viết Hải, điều ý nghĩa nhất là trung tâm đã có nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân sản xuất lúa và thu mua sản phẩm trong những thời điểm khó khăn do hơn 2 năm liên tục bị thiên tai, dịch bệnh Covid-19 nên người sản xuất luôn bán được sản phẩm, vượt qua khó khăn. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng khuyến khích các hợp tác xã liên kết với trung tâm sản xuất giống lúa này để đạt được mục tiêu cao nhất là không ngừng nâng cao thu nhập cho người trồng lúa.

Giám đốc Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị Phạm Xuân Tuyên chia sẻ, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, giá vật tư nông nghiệp, phân bón, xăng dầu tăng cao, đầu ra thị trường gạo còn gặp nhiều khó khăn. Đồng hành cùng nông dân, hằng năm trung tâm vừa phát triển giống lúa mới và bao tiêu sản phẩm các giống lúa mới do trung tâm chọn nhằm tạo thêm nhiều thuận lợi cho người sản xuất, góp phần nâng cao giá trị cây lúa.

Ngoài việc hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, trung tâm còn thu mua lúa tươi, bao tiêu toàn bộ sản phẩm của giống lúa ĐD2 với giá cao hơn thị trường cùng thời điểm. Hiện trung tâm thu mua lúa ĐD2 có giá thấp nhất 5.400 đồng/kg, cao hơn giá bình quân của thị trường 400 đồng/kg lúa tươi.

“Trung tâm luôn phục vụ nông dân một cách tận tình, chu đáo, cung cấp đầy đủ các giống lúa chất lượng, phù hợp để sản xuất, góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Quảng Trị cũng như góp sức xây dựng nông thôn mới”, ông Tuyên chia sẻ.

Để kịp thời mua tạm trữ giống lúa phục vụ sản xuất cho vụ đông xuân 2022-2023 sắp đến, trung tâm đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho đơn vị được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi khoảng 20 tỷ đồng nhằm chủ động hơn trong việc cung ứng nguồn giống sản xuất cho các địa phương.

Kiểm tra tại vùng liên kết sản xuất của trung tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng khẳng định, việc tổ chức sản xuất khảo nghiệm có vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, là cơ sở để đánh giá chất lượng các giống lúa và xây dựng cơ cấu giống trong chỉ đạo sản xuất. Giá trị mang lại cao nhất cho nông nghiệp chính là sản xuất giống và vai trò quan trọng của giống. Chỉ khi tự chủ về sản xuất giống mới nói đến đảm bảo an ninh nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho người dân, điều này thời gian qua trung tâm đã làm tốt. Mỗi vụ sản xuất, tỉnh Quảng Trị gieo cấy hơn 23.000ha lúa nên rất cần có nhiều giống lúa tốt, phù hợp.

Những mùa vàng ấm no ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện, thị kiểm tra mô hình sản xuất giống lúa ĐD2.

Trên cơ sở kết quả của khảo nghiệm giống lúa ĐD2 đã được các cơ quan chuyên môn nhận xét, UBND tỉnh đánh giá trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, việc tìm chọn ra giống lúa mới mang tính ổn định về năng suất, chất lượng gạo thơm ngon, thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu, chống chịu bệnh là rất khó khăn, nhưng trung tâm đã năng động, sáng tạo và đạt được kết quả quan trọng trong việc chọn tạo các giống lúa mới, nhất là giống ĐD2.

Để phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện đưa giống lúa ĐD2 vào cơ cấu giống chủ lực của tỉnh, thay thế dần các giống lúa trung ngày và cơ cấu vào vùng thấp trũng đảm bảo thu hoạch chạy lũ.

Qua thời gian khảo nghiệm rất dài, giống lúa ĐD2 đã chứng minh được tính ưu việt. Đồng thời Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tạo điều kiện để trung tâm được liên kết sâu hơn với các hợp tác xã trên địa bàn và hỗ trợ lồng ghép thêm cho các hợp tác xã có điều kiện sản xuất tập trung mang lại mùa vàng ấm no cho người dân.