Hậu Giang hàng nghìn ha lúa đổ ngã do mưa dông

NDO - Do mưa dông kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây hàng nghìn ha lúa, vườn cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bị đổ ngã, ngập úng; hàng chục căn nhà bị sập và tốc mái.
0:00 / 0:00
0:00
 Lúa bị đổ ngã, ngập úng do mưa dông.
Lúa bị đổ ngã, ngập úng do mưa dông.

Chiều 14/7, thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang cho biết, mưa dông kéo dài trong nhiều ngày qua làm cho gần 2.000ha lúa hè thu trong giai đoạn chín bị đổ ngã, trong đó có khoảng 1.150ha bị thiệt hại với tỷ lệ từ 20 – 40% năng suất, tập trung ở thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ.

Mưa dông cũng gây ngập úng 555ha lúa Thu đông ở giai đoạn mạ, trong đó có khoảng 224ha bị thiệt hại, với tỷ lệ từ 40 – 50%, tập trung ở huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Trên rau màu ghi nhận có 18,6ha bị ảnh hưởng, trong đó có 2,3ha bị thiệt hại từ 15-20%; cây ăn trái có 2,5ha đỗ ngã, gãy nhánh, tỷ lệ thiệt hại từ 10-15%.

Hiện tại, tuy chưa ghi nhận tình hình thiệt hại nhưng mưa dông kết hợp với triều cường dâng cao đã gây ngập nhiều diện tích vườn cây ăn trái, trong đó đáng lo ngại nhất là những vườn mít đang cho trái và loại cây trồng này rất dễ bị thúi rễ, chết cây khi gặp nước. Do đó, để hạn chế thiệt hại, hiện các nhà vườn trồng cây ăn trái trong tỉnh đã và đang tích cực bơm rút nước.

Ngoài ra, thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng cho biết, có 4 căn nhà dân bị sập, tốc mái 19 căn nhà, 2 phòng học, hư hỏng một trụ Đài viễn thông VNPT, tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi xảy ra các sự cố về nhà sập và tốc mái, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để cùng người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.