Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp dân cấy lúa

Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 do Cơ quan Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát động, từ ngày 26/7 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai đã xuống đồng giúp đỡ một số hộ dân cấy lúa cho kịp mùa vụ.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai nhổ mạ giúp hộ gia đình anh Sộng A Nênh.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai nhổ mạ giúp hộ gia đình anh Sộng A Nênh.

Gắn bó với mảnh đất biên cương xa xôi, nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai, xã biên giới Mường Cai, huyện Sông Mã không chỉ giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới mà còn giúp đỡ bà con các dân tộc nơi đây phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu tại từng xã.

Trong chiến dịch hè tình nguyện năm 2022 này, biết được hoàn cảnh gia đình anh Sộng A Nênh, dân tộc H’Mông, bản Huổi Khe, xã Mường Cai, huyện Sông Mã có hoàn cảnh khó khăn, khả năng sẽ không kịp cấy lúa đúng vụ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai đã tổ chức tới cấy giúp gia đình anh Sộng A Nênh.

Anh Sộng A Nênh chia sẻ: Gia đình có hơn 2000m2 đất ruộng, khi thời tiết đang rất ủng hộ, chỉ mong cấy mau cho kịp vụ mùa, nhưng do hoàn cảnh gia đình bố mẹ đã già yếu, con cái còn nhỏ, lao động chính chỉ có 2 vợ chồng. Hôm nay, được cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai đến cấy giúp hơn 20 ngày công, chẳng mấy chốc đã hoàn thành; các anh ấy làm việc nhiệt tình như làm cho chính nhà mình.

Còn gia đình chị Sồng Thị Dung, dân tộc H’Mông, bản Nà Kham, xã Mường Cai, chia sẻ: Bắt đầu vào mùa vụ gieo cấy, con và chồng bị ốm, là phụ nữ nên không thể đảm đương hết được mọi việc, rất may mắn đã được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồn Biên Mường Cai đến cấy giúp. Các anh làm việc rất nhịp nhàng, người nhổ mạ, người thì gánh mạ, người cấy lúa, người đắp be bờ để đưa nước vào ruộng, động tác các anh thuần thục chẳng khác nào người dân bản địa thực thụ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Mường Cai chia sẻ: Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Chi đoàn lựa chọn những phần việc thiết thực như: Giúp dân cấy lúa, thăm hỏi các gia đình chính sách, dọn dẹp đài tưởng niệm liệt sĩ của địa phương.

Đây cũng là dịp thể hiện trách nhiệm của đơn vị trong tham gia xây dựng nông thôn mới và vun đắp tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân giữa các dân tộc nơi biên giới này.