Triển vọng từ mô hình liên kết sản xuất lúa giống Đài Thơm 8

Khi tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa giống, bà con nông dân được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cung cấp giống lúa và được hướng dẫn quy trình bón phân, phun thuốc hiệu quả, tiết kiệm, giúp giảm chi phí sản xuất.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Phạm Thiện Nghĩa (thứ 3 từ trái qua) và bà Trần Thị Quý thăm cánh đồng của nông dân Trịnh Văn Hiển.
Ông Phạm Thiện Nghĩa (thứ 3 từ trái qua) và bà Trần Thị Quý thăm cánh đồng của nông dân Trịnh Văn Hiển.

Ngày 16/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười Trần Thị Quý đã đến thăm mô hình liên kết sản xuất lúa giống Đài Thơm 8 tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Lúa gạo Việt Nam (Vinarice) đang liên kết với nông dân tỉnh Đồng Tháp sản xuất lúa giống Đài Thơm 8 (thế hệ mới) với diện tích hơn 3.000ha, riêng huyện Tháp Mười có khoảng 2.000ha, trong đó trà lúa thu hoạch trong 2 tháng 8 và 9 là khoảng 700ha, tập trung tại các xã: Tân Kiều, Mỹ Hòa, Mỹ Đông, Láng Biển.

Đại diện Vinarice cho biết, khi tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa giống, bà con nông dân được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cung cấp giống lúa và được hướng dẫn quy trình bón phân, phun thuốc hiệu quả, tiết kiệm, giúp giảm chi phí sản xuất, bảo đảm năng suất và được bao tiêu sản phẩm đầu ra với giá cao hơn giá thị trường.

Trong chuyến công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm cánh đồng lúa của ông Ngô Thanh Bình, ngụ xã Tân Kiều, là một trong những nông dân tham gia liên kết với Vinarice, thực hiện trên diện tích 6,5ha.

Việc liên kết với Công ty được ông Ngô Thanh Bình thực hiện hơn 3 năm nay, ước tính năng suất bình quân đạt hơn 7 tấn/ha, giảm được số lần phun thuốc bảo vệ thực vật so với những giống khác, từ đó lợi nhuận cũng cao hơn, riêng giống Đài Thơm 8 (thế hệ mới) này được thực hiện trong vụ hè thu 2022.

Tại xã Mỹ Hòa, ông Phạm Thiện Nghĩa thăm cánh đồng lúa của ông Trịnh Văn Hiển với diện tích 3,5ha.

Ông Hiển chia sẻ, qua theo dõi, thấy lúa rất thích hợp với điều kiện thời tiết. Lúa không bị đơ bông, lép dọc đường bông, không bị vàng lá, lá dài và rất xanh. Dù mới sản xuất vụ đầu nhưng thấy giống lúa rất triển vọng.

Có mặt trực tiếp trên cánh đồng và trò chuyện với nông dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ phấn khởi với hiệu quả bước đầu, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt là sự thay đổi tư duy của người nông dân trong vấn đề liên kết sản xuất và tiêu thụ.

“Những tín hiệu khả quan trong việc hợp tác giữa Vinarice và nông dân huyện Tháp Mười trong sản xuất lúa giống chất lượng cao không chỉ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo, mà còn phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh”, ông Phạm Thiện Nghĩa đánh giá.