Những loài gà quý hiếm trong vườn thú Hà Nội

Công trống Việt Nam.
Công trống Việt Nam.

Trong bốn họ chim thuộc bộ gà trên thế giới, họ trĩ lớn nhất và đẹp nhất, gồm 174 loài. Ở nước ta có 22 loài trĩ. Ðó là những loài gà sống hoang dã, con trống thường có bộ lông sặc sỡ tuyệt đẹp. Ngày nay rất nhiều loài đã hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Ðang có mặt tại vườn thú Hà Nội, đầu tiên kể đến loài trĩ đỏ khoang cổ, sống ở các vùng rừng phía bắc nước ta. Da mặt chim mầu đỏ tươi. Bộ lông con trống có mầu nâu hung đỏ, hung vàng, đốm đen với dải đuôi dài chia nhiều khoảng bằng vằn đen và nâu sẫm. Phía dưới bộ lông cổ xanh biếc có một khoang lông trắng.

Kế đến là loài gà rừng tai trắng và gà rừng tai đỏ có hình dáng và mầu lông gần giống gà nhà, nhưng thân hình thon nhỏ hơn. Tên gọi khác nhau do mầu sắc ở hai mảng da mào bên tai. Lại có loài gà tre rừng của vùng Tây Bắc nước ta mang tên Bam-bu, nuôi chưa đủ đôi nên chưa thể sinh sản.

Gà lôi trắng trống.

Có sáu loài nữa đặc biệt quý hiếm là: gà lôi lam đuôi trắng. Giống gà này là loại đặc hữu ở nước ta, được nuôi ở vườn thú Hà Nội năm 1990, đẻ trứng đầu tiên năm 1992, được ta nhân giống, đã có mặt trên 34 vườn thú và cơ sở nhân giống ở châu Á và châu Âu. Gà lôi lam đuôi trắng lại có gà lôi lam mào trắng cũng là loại đặc hữu, chỉ có ở vùng Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế.

Tiếp theo là gà lôi hông tía. Con trống có một mảng lông mầu lam ánh thép và đỏ tía rất đẹp ở phía trên hông. Rồi đến gà tiền mặt vàng, có những đốm gần giống những đồng tiền xu. Giống này được tìm thấy ở các vùng rừng núi từ phía bắc nước ta cho đến Quy Nhơn.

Lại có một loài gà gọi là gà lôi trắng, có ở vùng đông-nam Trung Quốc và từ phía bắc đến nam Trung Bộ nước ta, có bộ lông đuôi dài trắng muốt.

Công ở vườn thú Hà Nội là công hoang dã Việt Nam. Thật thú vị, có một chú công đực 15 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Khá nhiều con cháu của chú ta được đưa đến nuôi làm cảnh ở nhiều công sở lớn trong nước.

Có thể bạn quan tâm