Những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của hai linh mục ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An (Tiếp theo và hết)(★)

Bài 2: Không xứng đáng là người chủ chăn -

Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An Lưu Công Vinh cho biết: “Hầu hết bà con giáo dân cùng các chức sắc tôn giáo trên địa bàn Nghệ An đều kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, tốt đời, đẹp đạo, chăm chỉ làm ăn, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Tại các địa phương, người dân không phân biệt lương giáo, có truyền thống đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Cựu chiến binh xã Quỳnh Bá kịch liệt phản đối những hành vi vi phạm pháp luật của Linh mục Ðặng Hữu Nam.
Cựu chiến binh xã Quỳnh Bá kịch liệt phản đối những hành vi vi phạm pháp luật của Linh mục Ðặng Hữu Nam.

* Bài 1: Lộ rõ hành vi và bản chất phản động

Rất tiếc gần đây, tại một số giáo xứ thuộc Giáo phận Vinh, có một vài linh mục cực đoan đã lợi dụng niềm tin của giáo dân, để tổ chức nhiều hoạt động vi phạm pháp luật, gây ra sự bất ổn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, như: Công khai rao giảng trên nhà thờ để xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ chính quyền, vi phạm pháp luật về tôn giáo (thành lập Chuẩn giáo xứ, giáo họ trái phép, lấn chiếm đất đai xây dựng công trình tôn giáo trái pháp luật...).

Đáng chú ý, thời gian gần đây, lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung, một số linh mục cực đoan đã có hành vi xuyên tạc tình hình, kích động, tổ chức các đám đông biểu tình gây ra nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản của Nhà nước, gây ách tắc giao thông nhiều giờ trên tuyến quốc lộ huyết mạch 1A... làm cho tình hình an ninh trật tự ở các giáo xứ vốn bình yên đã trở nên bất ổn; gây chia rẽ sâu sắc mối đoàn kết lương giáo cũng như ảnh hưởng đến đời sống và việc sản xuất, kinh doanh của người dân, trong đó có giáo dân.

Trong số “con sâu làm rầu nồi canh” nêu trên, điển hình là Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, xã An Hòa và Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc đều thuộc huyện Quỳnh Lưu. Với chức trách của một vị chủ chăn, thay vì hướng con chiên đến những điều thánh thiện, vun dưỡng tâm hồn theo giáo lý Công giáo, hai vị linh mục này liên tục có những việc làm trái giáo lý; kích động, xúi giục con chiên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Tháng 6-2008, Linh mục Đặng Hữu Nam (sinh năm 1976) được thụ phong Linh mục và được giao nhiệm vụ ở các giáo xứ khác nhau trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trước khi rao giảng những lời xuyên tạc lịch sử, phỉ báng Ngày giải phóng miền nam 30-4-1975 vừa qua, Linh mục Đặng Hữu Nam đã có “bề dày” vi phạm pháp luật. Khi được thuyên chuyển đến giáo xứ nào, Linh mục Đặng Hữu Nam cũng đều biến giáo xứ ấy thành những điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, Linh mục Đặng Hữu Nam đã lợi dụng các lễ tại nhà thờ để rao giảng các nội dung sai trái, nói xấu Đảng, Nhà nước, kích động chống đối; tạo sự chia rẽ, thiếu niềm tin giữa giáo dân với chính quyền và khoét sâu một số vụ việc, vấn đề phức tạp, nhạy cảm khác có liên quan đến tôn giáo hay xã hội. Đáng chú ý, linh mục này có liên quan đến việc kích động giáo dân quá khích; móc nối với một số đối tượng chống đối, để gây rối, bắt giữ, đánh người, tiến công người thi hành công vụ... Điển hình là: Vụ hủy hoại tài sản của gia đình anh Đậu Văn Sơn ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc; bắt giữ, đánh đập ba cán bộ Công an khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở gần đó vào tối 22-5-2013; hay vụ ngăn cản, uy hiếp và bắt giữ hai cán bộ xã An Hòa khi đang làm nhiệm vụ vào ngày 6-3-2017...

Linh mục Nguyễn Đình Thục (sinh năm 1978) được thụ phong Linh mục năm 2010. Ngoài việc lợi dụng rao giảng các nội dung sai trái, nói xấu Đảng, Nhà nước, kích động chống đối liên quan đến các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tổ chức truyền đạo trái phép, Linh mục Nguyễn Đình Thục đã châm ngòi gây ra vụ bắt giữ người trái phép, vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) vào ngày 1-7-2012. Sau đó, Linh mục này tiếp tục có các hoạt động gây phức tạp tình hình liên quan đến vụ việc nêu trên. Linh mục Nguyễn Đình Thục còn kích động giáo dân gây mất an ninh trật tự tại một số phiên tòa xét xử các đối tượng phạm tội tuyên truyền, chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân...

Nhiều ngư dân ở Hà Tĩnh cũng bức xúc cho rằng: Việc hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân trong giáo xứ để tụ tập đông người, tuần hành... không hề mang lại lợi ích gì cho ngư dân mà là một hành vi coi thường pháp luật. Ngoài việc rao giảng các nội dung sai trái, hai linh mục nêu trên còn nhiều lần kích động, tổ chức, huy động nhiều giáo dân mặc áo hình xương cá, mang theo các băng-rôn, biểu ngữ có nội dung phản cảm để khiếu kiện hay xuống đường tuần hành, biểu tình... Điển hình như ngày 14-2-2017, Linh mục Nguyễn Đình Thục đã huy động hàng trăm giáo dân kéo vào Hà Tĩnh khiếu kiện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, gây ra vụ việc phức tạp ở huyện Diễn Châu, như: tiến công người thi hành công vụ và đập phá xe cảnh sát, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1. Mới đây, ngày 24-4-2017, lợi dụng việc Công an huyện Quỳnh Lưu tạm giữ hai bao tải áo vô chủ, hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đã huy động nhiều giáo dân kéo lên trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Không chỉ có vậy, các linh mục này đã nhiều lần trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài với nội dung sai trái, xuyên tạc, bóp méo bản chất các vụ việc phức tạp có liên quan.

Xâu chuỗi các sự việc diễn ra trong thời gian gần đây, qua các băng ghi hình của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho thấy rõ hành vi vi phạm pháp luật của hai linh mục này và các đối tượng liên quan. Lấy cớ đi khiếu kiện bảo vệ môi trường nhưng thực chất hai linh mục và các đối tượng tổ chức đi biểu tình, gây rối an ninh trật tự, công khai chống đối chính quyền bằng cả lời nói và hành động; xúi bẩy giáo dân dùng gạch đá tiến công người dân và những người thực thi nhiệm vụ. Nhiều giáo dân phẫn nộ nói: “Trước khi linh mục này về quản xứ, giáo xứ chúng tôi thanh bình, người dân chăm chỉ làm ăn, lương giáo đoàn kết. Nay suốt ngày nghe rao giảng những điều sai trái; tụ tập, biểu tình; kéo lên cơ quan công quyền gây sức ép với chính quyền... không còn thời gian làm ăn, nuôi dạy con cái. Chúng tôi luôn phải sống trong sự căng thẳng, có thể trở thành đối tượng vi phạm pháp luật khi nào không hay”...

Không chỉ có vậy, liên tục từ tháng 4-2016 đến nay, Linh mục Đặng Hữu Nam, Linh mục Nguyễn Đình Thục và một số người lệch lạc về nhận thức thường xuyên tổ chức các cuộc tuần hành (có tính chất định kỳ) với danh nghĩa phản đối và đòi đuổi Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ra khỏi Việt Nam. Những việc làm của hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục chính là nhằm tập hợp lực lượng hòng hình thành thế lực đối trọng với chính quyền địa phương. Có lẽ, đây mới là mưu đồ sâu xa của họ (?!).

Trước những hành vi cực đoan của một số cá nhân nêu trên, người dân trong nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng hết sức phẫn nộ và cực lực lên án. Công luận cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, các tổ chức liên quan làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Linh mục Đặng Hữu Nam và Linh mục Nguyễn Đình Thục cùng một số đối tượng quá khích liên quan về hành vi vi phạm pháp luật, chống đối Đảng, Nhà nước; làm trái giáo lý, không làm tròn bổn phận của người chủ chăn. Dư luận cũng mong muốn, đã đến lúc cần thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật để lập lại an ninh trật tự tại địa phương cũng như làm lành mạnh hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

() Xem Báo Nhân Dân số ra ngày 11-5-2017.

Có thể bạn quan tâm