Những góc nhìn Việt Nam sinh động cách đây gần một thế kỷ

NDĐT - Chiều 3-12, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) đã khai mạc Trưng bày chuyên đề Góc nhìn Việt Nam - Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua tư liệu ảnh của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp do Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Văn phòng Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) tại Hà Nội phối hợp tổ chức.

Khảo cổ học dưới nước ở Sầm Sơn.
Khảo cổ học dưới nước ở Sầm Sơn.

Trưng bày ảnh Góc nhìn Việt Nam - Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua tư liệu ảnh của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp gồm 55 bức ảnh độc đáo do chính các học giả, nhiếp ảnh gia của EFEO thực hiện bằng phương pháp cổ điển, chụp trên phim kính tráng bromua bạc, phim âm bản trên các máy ảnh khổ lớn và khổ trung, được lựa chọn từ kho lưu trữ của EFEO, được xử lý số hóa để in và trưng bày trước công chúng. Trước cuộc trưng bày này đã có một trưng bày tương tự mang tên Objective Vietnam tại Bảo tàng Cernuschi (Paris, Pháp) từ ngày 14-3 đến ngày 9-6-2014, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng yêu mến Việt Nam ở Pháp.

Dưới những góc nhìn sinh động của những người bấm máy, bộ ảnh được trình bày thành các nhóm theo bốn chủ đề. Nhóm ảnh Khảo cổ học ghi lại quá trình tác nghiệp khảo cổ học, trùng tu di tích của các học giả EFEO ở Việt Nam - trong đó ghi nhận những phát hiện quan trọng về khảo cổ học thuộc văn hóa Cham-pa và văn hóa Óc Eo. Nhóm ảnh về hoạt động Xây dựng các bảo tàng của EFEO cho biết: EFEO đã xây dựng được tám bảo tàng trong khu vực. Ở Việt Nam, EFEO đã xây dựng năm bảo tàng, trong đó có Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội), Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng) Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh... Nhóm ảnh Cuộc sống ở Việt Nam đầu thế kỷ 20 làm người xem thích thú về một nền văn hóa dân gian: Các nghi lễ nông nghiệp, những lễ hội, những buổi lễ tưởng nhớ các vị thành hoàng làng, tục thờ cúng tổ tiên, sự gắn kết giữa các thế hệ, nghi lễ tang ma hay những cảnh sinh hoạt đời thường như Tết Trung thu, cảnh sinh hoạt ở phố Hà Nội... Ảnh về đề tài này cũng chiếm số lượng nhiều, quan trọng nhất trong kho tư liệu ảnh của EFEO. Nhóm ảnh Lễ tế đàn Nam Giao, giới thiệu những hình ảnh tư liệu của lễ tế đàn Nam Giao được thực hiện năm 1939. Bộ ảnh cho những thông tin chân thực về một lễ tế quan trọng bậc nhất thời phong kiến ở Việt Nam.

Trưng bày còn giới thiệu gần 50 hiện vật khảo cổ học tiêu biểu được các học giả EFEO phát hiện ở Việt Nam thuộc các nền văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn, Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo, Cham-pa. Những hiện vật này hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ngoài ra còn có các hiện vật khác là những dụng cụ tác nghiệp và nhóm hiện vật là những tác phẩm, công trình nghiên cứu của các học giả EFEO. Nhiều phát hiện khảo cổ học và công trình nghiên cứu của các học giả EFEO (cả người Pháp và người Việt) đã đặt những cơ sở quan trọng cho các ngành nghiên cứu lịch sử - văn hóa, khảo cổ học, dân tộc học, văn hóa dân gian Việt Nam sau này.

Trưng bày Góc nhìn Việt Nam - Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua tư liệu ảnh của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ kéo dài đến tháng 3-2015. Trưng bày là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp.

Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng).

Máy nước trên đường phố Hà Nội.

Đám rước trong lễ tế Nam Giao.

Một số công trình nghiên cứu của các học giả EFEO.

Một số di vật khảo cổ học được EFEO.

Có thể bạn quan tâm