Những điệu múa tôn vinh người lao động

Một tiết mục tại Hội diễn.
Một tiết mục tại Hội diễn.

Nhớ thuở xưa, cha ông ta đã dùng thuyền thúng, thuyền nan, thuyền tre, thuyền độc mộc mà đã làm nên lịch sử hào hùng đánh thắng giặc Nguyên Mông trên sông Bạch Ðằng... Hôm nay đây, ngành công nghiệp tàu thủy nước nhà đã đóng được những con tàu 5, 10, 15 nghìn tấn... và mới đây đã bàn giao hai con tàu 53 nghìn tấn cho bạn hàng lớn ở Anh.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng của tập đoàn kinh tế Vinashin có tới 58 đoàn tham dự với hơn 1.300 diễn viên và 272 tiết mục: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, ca trù, chầu văn, ca cổ, tiểu phẩm, độc tấu, song tấu, ảo thuật, múa độc lập và múa hát truyền thống... Hầu hết tiết mục đều có chủ đề rõ nét, trang phục rực rỡ, đạo cụ hợp lý, đặc biệt phần phối âm, hòa thanh được chú trọng.

Nghệ thuật múa không chỉ tô đậm nội dung của ca khúc mà còn kiến tạo được những bức tranh ngợi ca hình ảnh người công nhân mới của Vinashin đang hăm hở bước vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở thời hội nhập kinh tế thế giới. Nhiều điệu múa đã gợi cho chúng ta vẻ đẹp của hình thể, tâm hồn và hòa quyện với sắc mầu âm thanh sinh động, đó là: Sắc mầu thổ cẩm (Ðóng tàu Bến Thủy), Vững tay chèo (Dung Quất), Thiếu nữ Tràng An (Hàng hải  Vinashin)... Nhiều giọng ca có kỹ thuật khá khiến ta khó phân biệt đó là chuyên hay không chuyên như: Lời ru của mẹ do Bích Hiên (Soài Rạp), Sóng đàn Thăng Long - Lê Nhung (Cơ quan tập đoàn)... Nhiều chuyên gia nghệ thuật đã đánh giá cao sự tìm tòi sáng tạo khi thể hiện về đề tài Vinashin. Ðặc biệt tác phẩm Một ngày của Công ty Tư vấn thiết kế đã thành công trong việc tô đậm hình ảnh những con tàu lớn của Tổ quốc sẵn sàng vượt trùng khơi ra biển lớn...

Có thể nói chân dung những người lao động thật sự được tôn vinh qua nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc như: Biển gọi những con tàu (Hạ Long), Tôi người thợ Ðà (Nam Triệu), Thiếu nữ vẽ con tàu (Soài Rạp), Dung Quất biển hát (CNTT Dung Quất), Vinashin - nơi khai sinh những con tàu (CNTT Ngô Quyền). Với 25% số tác phẩm về Vinashin trong hội diễn đã cho thấy rõ sự bứt phá tiên phong làm giàu của lớp công nhân mới.

Với cấu trúc chương trình tương đối hợp lý, hội diễn đã tạo được sự sôi động và cuốn hút người xem. Ðề tài còn được mở rộng với sự xuất hiện của nhiều tác phẩm ngợi ca Bác Hồ, Ðảng, Tổ quốc kính yêu... Có thể nói, Hội diễn nghệ thuật quần chúng Vinashin lần thứ 6 đã đến gần với tính chuyên nghiệp.

Có thể bạn quan tâm