Những điều cần biết về các thành phố tổ chức Euro 2016

NDĐT - 51 trận đấu vòng chung kết Euro 2016 trải dài qua 10 thành phố và đô thị nước Pháp, từ Lille ở phía bắc đến thành phố Nice ở phương nam. Dưới đây là những nét chính của các thành phố diễn ra các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Sân Stade de France - nơi sẽ diễn ra trận chung kết Euro 2016.
Sân Stade de France - nơi sẽ diễn ra trận chung kết Euro 2016.

PARIS :

Đây là thủ đô nước Pháp, còn được gọi là “Thành phố ánh sáng”. Thủ đô Paris là thành phố lớn nhất nước Pháp với 2,3 triệu dân, nổi tiếng với sự lãng mạn, các viện bảo tàng, kiến trúc độc đáo, ẩm thực phong phú, nổi bật với tháp Eiffel và những địa danh nổi tiếng khác.

Sân vận động Parc des Princes (Công viên các Hoàng tử), sân nhà của CLB Paris Saint-Germain, được xây dựng trên khu đất săn bắn của Hoàng gia do kiến trúc sư Roger Taillibert thiết kế và mở cửa năm 1972, được nâng cấp có sức chứa 45.000 chỗ ngồi để phục vụ Euro 2016.

- Các trận đấu diễn ra ở đây gồm : Thổ Nhĩ Kỳ – Croatia ; Romania – Thụy Sĩ ; Bồ Đào Nha – Áo ; Bắc Ai-len – Đức ; một trận vòng 1/8.

SAINT-DENIS:

Vùng ngoại ô đa văn hóa này ở phía bắc Thủ đô Paris; nơi đây là vương cung thánh đường – đặt thi hài của 42 vị vua, 32 hoàng hậu và 63 hoàng tử/công chúa.

Sân vận động Stade de France, sức chứa 80.000 chỗ ngồi, được xây dựng để phục vụ World Cup 1998, trong đó có trận chung kết Pháp thắng Brazil 3-0 để lên ngôi vô địch. Ngày 13-11 năm ngoái, xảy ra vụ đánh bom khủng bố làm 130 người chết.

- Các trận đấu diễn ra ở đây gồm : Pháp – Romania ; Ai-len – Thụy Điển ; Đức – Ba Lan ; Iceland – Áo ; một trận vòng 1/8 ; một trận tứ kết và trận chung kết.

MARSEILLE :

TP cảng địa trung hải này lớn thứ hai nước Pháp với dân số 864.000 người. Đội bóng Olympic Marseille nổi tiếng với chiếc cúp vô địch Champions League năm 1993.

Sân vận động Velodrome được xây dựng phục vụ World Cup 1938, sức chứa được tăng lên 60.000 chỗ ngồi để tổ chức World Cup 1998 và tăng lên 67.000 chỗ ngồi cho Euro 2016 – sân lớn thứ hai sau Stade de France.

- Các trận diễn ra ở đây gồm : Anh – Nga ; Pháp – Albania ; Iceland – Hungary ; Ukraine – Ba Lan ; một trận tứ kết, một trận bán kết.

LYON:

Lyon là TP lớn thứ ba nước Pháp với 509.000 dân nằm ở phía đông nam nước Pháp, nơi hợp lưu của sông Rhone và Saone, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Sân vận động Stade de Lyon có sức chứa 50.000 chỗ ngồi, mới được xây dựng và mở cửa tháng 1-2016, thay thế sân Gerland, sân nhà của CLB Olympic Lyon từ năm 1950.

- Các trận đấu diễn ra ở đây gồm : Bỉ – Italia ; Ukraine – Bắc Ai-len ; Romania - Albania; Hungary – Bồ Đào Nha ; một trận vòng 1/8 và một trận bán kết.

BORDEAUX:

Bordeaux là TP có ngành công nghiệp rượu vang nổi tiếng thế giới với 248.000 dân ; nằm bên sông Garonne chảy ra Đại Tây Dương ; có những tòa nhà kiến trúc tuyệt đẹp.

Sân vận động Stade Bordeaux được xây mới, khánh thành tháng 5-2015, sức chứa 42.000 chỗ ngồi, sân nhà của CLB Girondins de Bordeaux.

- Các trận đấu diễn ra ở đây gồm : Wales – Slovakia ; Áo – Hungary ; Bỉ – Ai-len ; Croatia – Tây Ban Nha ; một trận tứ kết.

TOULOUSE:

Dân số thành phố phía tây nam này là 466.000 người, có

CLB bóng bầu dục thành công nhất nước Pháp, Stade Toulousain. CLB bóng đá Toulouse thì có thành tích ba lần vô địch hạng nhì, nhưng chưa bao giờ đứng quá thứ ba ở giải hạng nhất.

SVĐ Toulouse có sức chứa 33.000 chỗ ngồi, xây dựng cho World Cup 1938, được sửa chữa vào năm 2001 và nâng cấp sau đó cho Euro 2016.

- Các trận đấu diễn ra ở đây gồm : Tây Ban Nha – CH Séc ; Italia – Thụy Điển ; Nga – Wales và một trận vòng 1/8.

LILLE:

Là trung tâm công nghiệp gần phía bắc biên giới với Bỉ, dân số 238.000 người. CLB bóng đá của thành phố này từng vô địch League One năm 2011. Đây là quê hương của cựu Tổng thống Pháp Charles de Gaulle.

SVVD Stade Pierre Mauroy có sức chứa 50.000 người, đi vào sử dụng từ năm 2012.

- Các trận đấu diễn ra ở đây gồm : Đức – Ukraine ; Nga – Slovakia ; Thụy Sĩ – Pháp ; Italia – Ai-len ; một trận vòng 1/8 và một trận tứ kết.

LENS:

Đây là thành phố nhỏ nhất của Pháp. SVĐ của nó có thể chứa được toàn bộ số dân với 32.000 người. Trước đây là trung tâm khai thác than và bị san phẳng trong chiến tranh thế giới thứ nhất và bị tàn phá nghiêm trọng trong chiến tranh thế giới thứ hai.

SVĐ Stade Bollaert-Delelis sức chứa 35.000 chỗ ngồi, được xây dựng bởi các công nhân mỏ thất nghiệp và nâng cấp để phục vụ Euro 2016.

- Các trận đấu diễn ra ở đây gồm : Albania – Thụy Sĩ ; Anh – Wales ; CH Séc – Thổ Nhĩ Kỳ và một trận vòng 1/8.

NICE:

Là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời và hải cảng của Pháp với số dân 346.000 người.

SVĐ Stade de Nice có sức chứa 35.000 chỗ ngồi, mở cửa từ năm 2013.

- Các trận đấu diễn ra ở đây gồm : Ba Lan – Bắc Ai-len ; Tây Ban Nha – Thổ Nhĩ Kỳ ; Thụy Điển – Bỉ, một trận vòng 1/8.

SAINT-ETIENNE:

TP phía đông nước Pháp có dân số175.000 người. CLB AS Saint-Etienne thống trị nước Pháp những năm 1960 – 1970 với 7 danh hiệu League One và 5 cúp nước Pháp từ 1967 đến 1977.
SVĐ Stade Geoffroy Guichard có sức chứa 42.000 chỗ ngồi sử dụng năm 1931, xây dựng trên hầm mỏ cũ.

- Các trận đấu diễn ra ở đây gồm : Bồ Đào Nha – Iceland ; CH Séc – Croatia ; Slovakia – Anh, một trận vòng 1/8.

Có thể bạn quan tâm