Những cách làm hay từ phong trào khuyến học

Những năm qua, nhờ việc mở rộng đến từng khu phố, ấp của các quận, huyện trên địa bàn, phong trào khuyến học của thành phố đã phát triển khá toàn diện, triển khai nhiều mô hình khuyến học hiệu quả, thiết thực. Đây chính là cơ sở để Hội Khuyến học TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị và cộng đồng học tập đến năm 2020”...

Tại buổi giao lưu các cán bộ khuyến học xuất sắc năm 2014.
Tại buổi giao lưu các cán bộ khuyến học xuất sắc năm 2014.

Lan tỏa đến từng khu phố, ấp

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hanh, qua một thời gian gầy dựng và phát triển tổ chức hội các cấp, nhất là ở cấp phường, xã, khu phố, ấp, đến nay, Hội đã tổ chức được 4.096 chi hội trên tất cả các quận, huyện của thành phố, thu hút hơn 741.000 hội viên tham gia hoạt động (chiếm 12,7% trên tổng số dân từ 18 tuổi trở lên). Trong số này, chi hội khu phố, ấp đã phát triển được hơn 529.000 hội viên, một lực lượng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động khuyến học của thành phố. Đây được xem là một hệ thống “chân rết” bảo đảm sâu sát, phát hiện những điển hình, mô hình hiệu quả cũng như hạn chế của phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Với hệ thống tổ chức và hội viên “hùng hậu” như vậy, tổ chức hội Khuyến học các cấp ở thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình và đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Hội thi “Cán bộ khuyến học giỏi” được tổ chức thường xuyên hàng năm nhằm tuyên truyền ý nghĩa, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong quần chúng nhân dân; góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ khuyến học. Cứ đến hội thi, không khí tại các phường, xã lại trở nên hết sức sôi nổi. Suốt bốn tháng ròng, các hội thi lần lượt được tổ chức ở các cấp hội để chọn ra những cán bộ xuất sắc nhất dự vòng chung kết. Năm 2014, trong số 11 cán bộ khuyến học dự thi cấp thành phố thì có tới bảy người đến từ tổ hội thuộc khu phố, ấp.

Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên hình ảnh của “thí sinh” Nguyễn Thiện. Bác Thiện năm nay đã 78 tuổi nhưng vẫn đảm trách nhiệm vụ Chi hội trưởng chi hội khuyến học khu phố 2, phường 5, quận 5, được nhiều người kính trọng.

Phong trào tiết kiệm xây dựng quỹ khuyến học gia đình mà tiêu biểu là hình thức “nuôi heo đất” cũng là một điểm sáng của Hội trong những năm qua. Được gây dựng đều khắp ở các tổ hội, đến nay, tổng quỹ khuyến học gia đình của hội đã đạt hơn 166 tỷ đồng. Từ hàng ngàn con heo đất được “nuôi dưỡng” đó cộng với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đồng hành, năm 2014, Hội Khuyến học thành phố đã trao hơn 87.500 suất học bổng (hơn 69 tỷ đồng) cho hàng vạn học sinh, sinh viên hiếu học, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục được đến trường.

Xây dựng phong trào đúng thực chất

Năm 2014, bên cạnh việc triển khai các phong trào, hoạt động thường niên, Hội Khuyến học thành phố đã tiến hành khảo sát hoạt động khuyến học, khuyến tài ở cấp cơ sở nhằm đánh giá đúng thực chất phong trào hội. Từ đó, Hội sẽ triển khai những hoạt động phù hợp với thực tiễn hơn để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hội. Theo Chủ tịch Hội Khuyến học TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hanh, qua khảo sát 88 chi hội ở các địa phương đã phát hiện nhiều mô hình hoạt động sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, xuất hiện nhiều nhân tố, cán bộ Hội tâm huyết.

Bí thư chi bộ khu phố 4, phường 10, quận Tân Bình Nguyễn Viết Đĩnh cho biết, sau khi được công nhận là khu phố văn hóa vào năm 2001, cấp ủy và ban điều hành khu phố tiếp tục tập trung củng cố các ban, ngành, đoàn thể, trong đó có tổ chức khuyến học. Ban điều hành khu phố và 17 ban điều hành tổ dân phố (khu phố 4 có 17 tổ dân phố) đều phải gương mẫu tham gia công tác khuyến học. Các tổ trưởng tổ dân phố sẽ là những tổ trưởng tổ khuyến học. Nhằm khuyến khích phong trào thi đua học tập của các cháu, từ năm 2003, khu phố đã tổ chức tuyên dương học sinh giỏi với sự tham gia của các bậc phụ huynh. Qua 11 năm, khu phố đã trao 301 suất học bổng, khen thưởng hơn 2.500 em học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với phong trào xây dựng dòng họ hiếu học, có thể kể đến gương sáng của ba dòng họ: Họ Kiều, họ Huỳnh và họ Nguyễn thuộc Chi hội khuyến học ấp 3, Hội Khuyến học xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Chi hội trưởng chi hội khuyến học ấp 3 Huỳnh Văn Thị cho biết: Mặc dù là địa phương nằm ở khu vực vùng ven, dân cư chủ yếu là lao động phổ thông, việc chăm lo cho con em gặp nhiều khó khăn, nhưng năm năm qua, ấp đều đạt 100% trẻ trong độ tuổi đến trường. Thành quả này có sự đóng góp không ít của các dòng họ. Chẳng hạn, dòng họ Kiều đều đặn tổ chức họp mặt hai lần mỗi năm với sự tham gia của các cán bộ xã và cán bộ khuyến học. Dòng họ này đã tập hợp được 35 gia đình hiếu học; tổ chức trao học bổng, hỗ trợ cho các em học sinh ở Trường Sa và một học sinh ngoài dòng họ. Từ bốn năm nay, ấp còn xây dựng thư viện sách lưu động với hơn 1.000 đầu sách phục vụ các em học sinh…

Từ những phần học bổng động viên các em học tập, đến hôm nay, nhiều em trở thành kỹ sư, bác sĩ thành đạt trong cuộc sống đã trở lại khu phố ủng hộ và giúp đỡ thế hệ đàn em sau này học tập nên người.

Đồng chí Nguyễn Viết Đĩnh, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường 10, quận Tân Bình.

Có thể bạn quan tâm