Những bông hoa đẹp của ngành y thành phố

Trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam vừa qua, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu nhiều điển hình “blu trắng” có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc làm của họ chính là cách học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ một cách thiết thực nhất.

Các thầy thuốc trẻ của TP Hồ Chí Minh trong một chuyến khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân vùng sâu, vùng xa.
Các thầy thuốc trẻ của TP Hồ Chí Minh trong một chuyến khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Với đề tài nghiên cứu “Khảo sát tình trạng loãng xương ở bệnh nhân lớn tuổi”, bác sĩ Lê Thị Huệ (Khoa Nội Cơ xương khớp, Bệnh viện Thống Nhất) đã xác định được tỷ lệ loãng xương và các yếu tố nguy cơ: tuổi, giới, BMI, tiền sử dùng corticoid kéo dài, bệnh kèm theo (viêm phế quản mạn, COPD, bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh cơ xương khớp khác) để có kế hoạch điều trị, tư vấn cho bệnh nhân, phòng ngừa loãng xương và biến chứng gãy xương do loãng xương, nâng cao chất lượng sống, giảm chi phí điều trị những biến chứng nặng nề của loãng xương.

Chưa hài lòng với kết quả ấy, chị lại tiếp tục nghiên cứu đề tài chuyên sâu hơn “Khảo sát sự liên hệ giữa đặc điểm lâm sàng và hiệu quả điều trị của sử dụng thuốc NSAIDs trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối” nhằm đánh giá hiệu quả trong điều trị và biến chứng của NSAIDs, từ đó đưa giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị hạn chế tác dụng phụ của NSAIDs trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối, giảm chi phí và rút ngắn thời gian nằm viện. Với các thành tích đạt được, bác sĩ Lê Thị Huệ đã được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2012”.

Với bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực tim mạch Bùi Quốc Thắng (Bệnh viện Chợ Rẫy), ngoài chuyên môn y tế, anh còn tham gia nhiều công tác xã hội trên cương vị Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 2013, đề tài nghiên cứu “Quản lý thông tin y tế bệnh nhân tim mạch” của bác sĩ Thắng đã được áp dụng để thiết lập hệ thống quản lý giữa khoa Hồi sức phẫu thuật tim (Bệnh viện Chợ Rẫy) và Phòng khám Nhân Thiện (Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre). Nhờ vậy, hơn 500 bệnh nhân nghèo có bệnh lý tim mạch đang theo dõi hoặc được phẫu thuật đã có thể theo dõi, kiểm tra định kỳ, liên tục tại địa phương (Bến Tre) thông qua phần mềm quản lý mà không phải di chuyển vất vả đoạn đường gần 100 km để tái khám, theo dõi bệnh lý.

Đề tài nghiên cứu của bác sĩ Thắng đã được báo cáo tại hội nghị khoa học thường niên do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức và năm 2013 được Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

Làm việc tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học, dù không là bác sĩ trực tiếp điều trị nhưng cử nhân Châu Trần Minh Nghĩa, Trưởng Khoa Tiếp nhận hiến máu đã khảo sát sự hài lòng của người hiến tiểu cầu chiết tách tại bệnh viện. Qua khảo sát này, bệnh viện đã đánh giá và kịp thời áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người hiến tiểu cầu gạn tách, bảo đảm nguồn người hiến tiểu cầu phục vụ cho điều trị. Điển hình là bệnh viện đã cải tiến rút ngắn thời gian chờ đợi, tăng cường chất lượng phục vụ của nhân viên y tế, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người hiến tiểu cầu để duy trì nguồn người hiến tiểu cầu lặp lại, sẵn sàng đến hiến khi cần, bảo đảm cung cấp cho nhu cầu điều trị bệnh của các bệnh viện trong thành phố.

Với vai trò là Bí thư chi đoàn Ngân hàng máu, Nghĩa rất năng nổ vận động, tư vấn nhằm nâng cao số lượng và chất lượng nguồn người hiến tiểu cầu chiết tách, đáp ứng đủ nguồn cung cấp tiểu cầu theo nhu cầu ngày càng tăng nhanh của các bệnh viện trong thành phố, đặc biệt là cung cấp tiểu cầu có nhóm máu hiếm và trong các trường hợp cấp cứu.

Còn bác sĩ đông y Nguyễn Trần Thọ (Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu, Bệnh viện quận 11) lại quan tâm đến người bệnh của mình qua phương pháp thủy châm để “Đánh giá hiệu quả điều trị đau lưng”. Trăn trở trước những cơn đau của người bệnh nghèo, bác sĩ Thọ đã có sáng kiến tiêm thuốc Vitamin B12 và Lidocain 2% vào các vị trí huyệt đạo như Thận du, Bàng quang du, Hoàn khiêu,... để điều trị đau lưng cho bệnh nhân. Bằng phương pháp thủy châm đông tây y kết hợp, bác sĩ Thọ đã làm giảm nhiều về thời gian và tiền bạc cho người bệnh và thời gian thực hiện thủ thuật của các y, bác sĩ. Điều này đồng nghĩa rằng bệnh viện sẽ phục vụ được cho nhiều người bệnh hơn, giảm thời gian chờ đợi (trong cơn đau) cho họ...

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng nhìn nhận, thời gian qua, tuổi trẻ ngành y thành phố đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào tình nguyện, chăm lo sức khỏe đồng bào nghèo, trao học bổng cho sinh viên ngành y...đồng thời, có nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

Trong năm 2014, Trung tâm Công tác xã hội thanh niên thành phố đã tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân tại năm bệnh viện: Chợ Rẫy, Ung bướu, Truyền máu huyết học, 115 và Nhân dân gia Định đạt hiệu quả cao, được xã hội đồng tình. Các cấp bộ đoàn còn đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho nhân dân, chăm lo các gia đình chính sách, trẻ em tại nhà mở, mái ấm.Những chiến sĩ “blu trắng” trên mặt trận chăm sóc sức khỏe nhân dân đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 33,7 nghìn lượt người, với kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng và sự tham gia của 3.484 y, bác sĩ tình nguyện.Các chiến sĩ “blu trắng” còn truyền thông, tuyên truyền về sức khỏe cộng đồng, phòng, chống các dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm cho hơn 77 nghìn lượt người, tư vấn chăm sóc răng miệng cho 14 nghìn thiếu nhi.

Những việc làm trên của lực lượng thầy thuốc trẻ thành phố chính là cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực nhất .

Có thể bạn quan tâm