So với các khu chợ chính, siêu thị thì người tiêu dùng mua sắm ở chợ cóc, chợ tạm rất nhanh chóng và thuận tiện, bởi ở đó tập trung từ các mặt hàng lương thực, thực phẩm cho đến các mặt hàng khác phục vụ những nhu cầu thiết yếu hằng ngày của người dân, giá cả luôn thấp hơn hàng hóa cùng chủng loại trong chợ lớn hoặc các siêu thị, giờ giấc họp chợ rất linh hoạt. Nhưng cũng do tính chất "tự do", không chịu sự quản lý của các lực lượng chức năng, cho nên hàng hóa kinh doanh ở chợ cóc, chợ tạm luôn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Và điều dễ nhận thấy nhất chợ cóc là thủ phạm gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, làm nhếch nhác cảnh quan, ùn tắc giao thông cục bộ tại các khu vực.
Vì sao chợ cóc, chợ tạm lại mọc lên, xuất hiện nhiều, mà khó xử lý dứt điểm như vậy? Có rất nhiều nguyên nhân như nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân đô thị tăng mạnh, trong khi số lượng hàng hóa sản xuất nhiều, cần nơi tiêu thụ; rồi tâm lý muốn mua sắm nhanh chóng, thuận tiện, ham rẻ của người tiêu dùng, bên cạnh việc các hộ kinh doanh không muốn chịu sự quản lý của ban quản lý chợ, muốn trốn thuế... đã làm cho chợ cóc hiện diện ở mọi nơi, mọi chỗ. Nhưng có lẽ chính sự "thỏa hiệp" của chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để chợ cóc tồn tại dai dẳng như vậy.
Không biết bao nhiêu lần, các lực lượng chức năng, chính quyền các quận, huyện của thành phố ra quân giải tỏa chợ cóc, nhưng hiệu quả đạt được không đáng kể. Chợ cóc ở khu vực này được giải tỏa thì lại mọc lên chợ cóc ở khu vực khác. Bên cạnh những giải pháp tình thế như vậy, thành phố, các doanh nghiệp đã đầu tư khoản kinh phí lớn để cải tạo, xây dựng các khu chợ cũ tại khu vực trung tâm thành các trung tâm thương mại hiện đại, trong đó bố trí một phần diện tích thỏa đáng làm chợ dân sinh, vừa tạo việc làm cho các hộ kinh doanh khu chợ cũ, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm hằng ngày của nhân dân, nhằm xóa bỏ các khu chợ cóc, chợ tạm. Nhưng chủ trương này đã hoàn toàn thất bại. Từ khi phá khu chợ cũ để xây dựng công trình mới, chợ cóc mọc ngay cạnh khu vực đó và ngày càng phát triển, đến nỗi "đánh bật" cả chợ mới ở trung tâm thương mại. Ðơn cử như công trình trung tâm thương mại chợ Hàng Da và chợ cóc ở phố Nguyễn Văn Tố cạnh đó.
Kế hoạch thực hiện "Năm trật tự, văn minh đô thị" của thành phố Hà Nội nêu rõ, giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường thành phố. Tuy nhiên, kế hoạch thực hiện giải tỏa các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm do Sở Công thương Hà Nội đề xuất vẫn chỉ dừng lại với việc giao chính quyền cơ sở lên phương án giải tỏa các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn, sau khi giải tỏa, bố trí các lực lượng duy trì, không để tái diễn tình trạng họp chợ. Có nghĩa là vẫn dừng lại ở việc thực hiện các giải pháp tình thế như lâu nay các đơn vị đã triển khai. Vì vậy, đã đến lúc, thành phố cần có các giải pháp khác căn cơ và dài hơi hơn đối với việc xử lý chợ cóc, chợ tạm.