Nhiều tuyến đường cửa ngõ các đô thị lớn ùn tắc

Ngày 3/5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện từ các địa phương đồng loạt dồn về các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào tình trạng ùn tắc, giao thông di chuyển khó khăn vào cuối giờ chiều.

Dòng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 (đoạn từ Ngọc Hồi qua Bến xe Nước Ngầm hướng về Giải Phóng, Hà Nội). (Ảnh: TRUNG NGUYÊN)
Dòng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 (đoạn từ Ngọc Hồi qua Bến xe Nước Ngầm hướng về Giải Phóng, Hà Nội). (Ảnh: TRUNG NGUYÊN)

Căng mình điều tiết giao thông

Tại các bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát (Hà Nội), ngay từ đầu giờ chiều, khu vực sảnh chờ, hành lang, sân bến và cổng ra vào đã chật kín hành khách, nhiều thời điểm gần như không còn khoảng trống. Các xe khách liên tục cập bến, trả khách rồi nhanh chóng quay đầu đón lượt tiếp theo. Từng dòng người nối đuôi nhau xuống xe, tay xách nách mang đủ loại hành lý từ vali, ba lô đến thùng quà quê, thực phẩm.

Không ít gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi phải ngồi tạm trên hành lý hoặc tìm chỗ nghỉ do lượng khách quá đông. Chị Phạm Thị Hà ở tỉnh Ninh Bình cho biết, chị phải chờ khá lâu mới có xe còn chỗ trống, bởi thời gian gần đây, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và phạt rất nặng, nên hầu hết các xe khách không còn dám chở vượt số hành khách theo quy định như trước. Quãng đường từ Ninh Bình thông thoáng, nhưng đoạn từ khu vực trạm thu phí Pháp Vân đến nút giao Pháp Vân-vành đai 3 để về bến xe, lưu lượng tăng cao nên việc di chuyển khó khăn, nhiều đoạn, các xe phải nhích từng mét.

Trong khi đó, tình trạng ùn tắc cục bộ diễn ra tại nhiều tuyến đường cửa ngõ. Từ khoảng 16 giờ, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội bắt đầu tăng đột biến. Các dòng xe nối đuôi nhau, di chuyển chậm dần khi lên đường vành đai 3 hướng về phía Mai Dịch. Khu vực cầu Thanh Trì hướng vào nội đô ùn tắc kéo dài khoảng 5km. Dòng xe di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như đứng im, gây khó khăn cho người dân trở lại thành phố làm việc.

Khu vực đường Cổ Linh hướng lên cầu Vĩnh Tuy nhiều thời điểm các phương tiện cũng phải chờ rất lâu mới có thể đi. Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí tất cả quân số tại các chốt, đồng thời tăng cường tuần tra cơ động để kịp thời phân luồng, xử lý các tình huống phát sinh, nhưng càng về cuối giờ chiều lượng phương tiện quá đông nên tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra.

Càng về cuối giờ chiều, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô Hà Nội như Giải Phóng, Ngọc Hồi, vành đai 3 trên cao, nút Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ngọc Hồi,... lưu lượng phương tiện càng tăng cao, tiếp tục dồn về nội đô. Nhiều người di chuyển bằng xe máy từ quê ra, chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh, tỏ ra khá mệt mỏi sau hành trình dài.

Dòng người từ nhiều địa phương cũng ùn ùn đổ về các bến xe, khiến bến xe luôn trong tình trạng quá tải cục bộ. Tại bến xe Giáp Bát, hoạt động đón, trả khách diễn ra liên tục, hầu hết là khách trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Chị Đào Thu Huyền, quê Ninh Bình cho biết, sau bữa cơm trưa ở quê, gia đình chị nhanh chóng ra bến về Hà Nội để tránh ùn tắc. Do chủ động đi sớm và đặt chỗ trước, hành trình di chuyển của gia đình chị từ quê lên khá suôn sẻ.

Tại bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách về bến cũng khá đông, chủ yếu là sinh viên và người lao động. Do đã chuẩn bị chu đáo các phương án, khu vực bến khá ổn định, không xảy ra quá tải.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động tất cả quân số, bố trí tại 287 nút giao, phối hợp công an cấp xã để phân luồng, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc kéo dài. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người, dừng đỗ sai quy định,… giúp người dân trở lại Thủ đô một cách trật tự, an toàn. Đến 18 giờ ngày 3/5, dù lượng phương tiện từ các nơi vẫn tiếp tục đổ về, song không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã ghi nhận gần 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu là các hành vi đi ngược chiều (gần 350 trường hợp), không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (hơn 300 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm; dừng, đỗ trái quy định; đi sai làn đường, phần đường và đón, trả khách trái quy định,…

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã ghi nhận gần 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu là các hành vi đi ngược chiều (gần 350 trường hợp), không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (hơn 300 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm; dừng, đỗ trái quy định; đi sai làn đường, phần đường và đón, trả khách trái quy định,…

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày cuối nghỉ lễ, lượng phương tiện từ các tỉnh miền tây đổ về tăng cao đột biến khiến giao thông trên các tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Cao Lãnh-Lộ Tẻ, Quốc lộ 1,… bị ùn tắc nhiều đoạn. Lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết, phân luồng giao thông, hiệu chỉnh lại hệ thống đèn tín hiệu tại một số điểm nhằm giảm áp lực, bảo đảm lưu thông thông suốt. Khu vực các bến xe Miền Đông, Miền Tây, lượng hành khách trở lại thành phố cũng tăng cao, các chuyến xe cập bến liên tục, bến luôn trong tình trạng đông đúc.

Đường sắt, hàng không đạt sản lượng khách kỷ lục

Sáng sớm 3/5, Ga Hà Nội đã đón liên tiếp các chuyến tàu, chuyên chở hàng chục nghìn người dân từ các tỉnh phía nam, Hải Phòng, Lào Cai,… trở về Thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ dài ngày. Một số đoàn tàu đã nối toa, song hầu hết các chuyến vẫn kín chỗ. Lực lượng chức năng tại Ga Hà Nội tiến hành phân luồng, điều tiết phương tiện vào khu vực quảng trường đón khách, nhưng do lượng hành khách quá lớn, đứng tràn ra đường Lê Duẩn, khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Theo đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, ngành đường sắt duy trì thường xuyên các đôi tàu Thống Nhất và tàu khu đoạn với 182 chuyến, cung ứng gần 90.000 chỗ đi suốt. Đồng thời, ngành cũng tổ chức chạy thêm 47 chuyến tàu, bổ sung hơn 22.000 chỗ trên các tuyến trọng điểm. Trong ngày cuối nghỉ lễ, dù đã tăng thêm tàu tuyến Hải Phòng-Hà Nội và nối dài tối đa các toa, song các chuyến khởi hành từ ga Hải Phòng về Hà Nội vẫn kín chỗ, riêng tàu LP6 có tới 16 toa, chuyên chở gần 1.000 hành khách.

Theo số liệu thống kê kế hoạch khai thác ngày 3/5, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phục vụ 728 lượt chuyến bay cất-hạ cánh; tổng sản lượng hành khách đạt mức kỷ lục 117.853 lượt; trong đó, sản lượng bay nội địa đạt 408 lượt chuyến với 70.160 lượt khách, bay quốc tế duy trì ở mức cao với hơn 320 lượt chuyến bay và 47.693 lượt khách.

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng vận chuyển thực tế tăng trưởng kỷ lục, vượt qua các mốc dự báo trước đó nhưng vẫn bảo đảm khai thác thông suốt, an toàn. Theo số liệu thống kê kế hoạch khai thác ngày 3/5, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phục vụ 728 lượt chuyến bay cất-hạ cánh; tổng sản lượng hành khách đạt mức kỷ lục 117.853 lượt; trong đó, sản lượng bay nội địa đạt 408 lượt chuyến với 70.160 lượt khách, bay quốc tế duy trì ở mức cao với hơn 320 lượt chuyến bay và 47.693 lượt khách.

“Đáng chú ý, dù lưu lượng khách đạt ngưỡng kỷ lục, công tác điều hành tại cảng đã phát huy hiệu quả nhờ việc phân bổ các chuyến bay đều vào các khung giờ trong ngày. Thực tế ghi nhận có bảy khung giờ cao điểm đi và sáu khung giờ cao điểm đến với mật độ hành khách tập trung rất lớn, trung bình hơn 2.000 lượt khách/khung giờ. Nhờ chủ động áp dụng mô hình A-CDM và linh hoạt trong điều phối, dịp lễ vừa qua tại Nội Bài không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ”, ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài duy trì nghiêm ngặt biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ. Công tác phối hợp các đơn vị phục vụ mặt đất và doanh nghiệp vận tải cũng được thắt chặt, nỗ lực bảo đảm thời gian trả hành lý đúng tiêu chuẩn và bố trí đủ phương tiện giải tỏa khách nhanh chóng khỏi nhà ga.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), ngày 3/5 cũng là cao điểm khai thác với gần 800 chuyến bay và hơn 136.000 hành khách. Lượng khách tăng mạnh trong khung giờ chiều tối khiến nhiều khu vực quá tải cục bộ, song các đơn vị chức năng đã nhanh chóng giải tỏa, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Đại diện cảng cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như tăng quầy thủ tục, mở tối đa cổng soi chiếu an ninh, bố trí thêm nhân lực hỗ trợ hành khách. Các hãng hàng không cũng chủ động tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa, nhất là các điểm du lịch như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang,...

TAI NẠN GIAO THÔNG GIẢM CẢ BA TIÊU CHÍ

Theo đánh giá từ Cục Cảnh sát giao thông (C08-Bộ Công an), tình hình trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ năm 2025: Giảm 72 vụ tai nạn giao thông (giảm 28,9% số vụ), giảm 35 người chết (giảm 26,9%), giảm 65 người bị thương (giảm 36,3%); không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Về kết quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trên tuyến đường bộ, công an các địa phương phát hiện 53.833 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 53.916 trường hợp vi phạm; tạm giữ 277 xe ô-tô, 13.033 xe mô-tô, 1.048 phương tiện khác; tước 1.479 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 7.951 trường hợp.

Đáng chú ý, số vi phạm về nồng độ cồn là 11.411 trường hợp; vi phạm về tốc độ 13.390 trường hợp; chở hàng quá tải trọng: 184 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện: 395 trường hợp; vi phạm ma túy: 21 trường hợp.

Có thể bạn quan tâm