Nhiều trẻ em chưa được đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô-tô

Theo Nghị định 34 của Chính phủ, trẻ em hơn sáu tuổi khi tham gia giao thông bằng xe mô-tô phải đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, thời gian trước đây, khá nhiều phụ huynh khi chở con mình bằng xe mô-tô không tuân thủ quy định này. Khi được hỏi vì sao không đội mũ cho con, chị Lê Thị Cúc, trú tại đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, hồn nhiên trả lời: "Trẻ con mà, chắc mấy chú công an hổng phạt đâu"! Chỉ vì ý nghĩ chủ quan, nhiều người vừa vi phạm quy định pháp luật, vừa tự tước đi quyền được bảo vệ an toàn của chính con em mình.

Không ít gia đình đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe gắn máy nhưng chọn loại rẻ tiền, chủ yếu để đối phó với cảnh sát giao thông chứ không vì sự an toàn của các cháu. Em Nguyễn Thị Nguyệt, học sinh lớp 6 Trường THCS Hai Bà Trưng, quận 3 mấy năm nay phải dùng chiếc mũ bảo hiểm, mà bạn cháu nhận xét "Cầm lên là biết ngay mũ dỏm, vừa mỏng, vừa nhẹ. Lỡ không may bị té chắc cái đầu nguy mất".

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hồ Chí Minh, từ ngày 1-9 đến 20-12-2012, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố phát hiện, xử lý hơn 5.600 trường hợp trẻ em hơn sáu tuổi không được đội mũ bảo hiểm khi cùng người lớn lưu thông trên xe mô-tô. Quận 1 là địa bàn có nhiều vụ vi phạm nhất: 1.128 trường hợp. Ở các quận vùng ven, số trường hợp vi phạm cũng không ít: Quận Bình Tân có 669 trường hợp cha mẹ bị xử phạt khi không đội mũ bảo hiểm cho con; quận 12: 503 trường hợp; quận 9: 367 trường hợp...

Ðể nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là ý thức tự bảo vệ an toàn cho trẻ em, trong những tháng đầu năm 2013, Phòng CSGT đường bộ Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 34 - CP tại 22 cơ quan, 55 trường học trên địa bàn với  gần 80 nghìn lượt cán bộ, nhân viên, học sinh tham gia. Qua các cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, được tổ chức tại các trường học, địa bàn dân cư, hàng chục nghìn học sinh, người dân có thêm điều kiện tiếp thu kiến thức pháp luật với nhiều hình thức hấp dẫn, hiệu quả cao.

Khéo kết hợp tuyên truyền, giáo dục với xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, hiện nay tình trạng vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm đã có chuyển biến tích cực. Rất nhiều cha mẹ ý thức được sự cần thiết của việc đội mũ bảo hiểm cho con. Trên đường phố ít có trường hợp trẻ em đầu trần ngồi trên xe mô-tô. Ðược học Luật Giao thông đường bộ ngay tại trường, nhiều cháu tự giác đòi đội mũ và nhắc cha mẹ đội mũ khi đi xe máy.

ÐỂ phòng ngừa, hạn chế thấp nhất hậu quả tai nạn giao thông, nhất là đối với trẻ em, Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong trường học, địa bàn dân cư; hướng dẫn người dân cách nhận biết chất lượng mũ  bảo hiểm thật, mũ bảo hiểm giả; đồng thời xử phạt nghiêm những người cố tình vi phạm bắt đầu từ ngày 10-4.

Có thể bạn quan tâm