Nhiều sai phạm tại Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thanh tra Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tiến hành thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm tại Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh. Theo đó, việc tổ chức quản lý học viên, bình xét các tiêu chuẩn để đưa học viên về với cộng đồng chưa đúng quy định pháp luật. Tình trạng "thẩm lậu" ma túy từ bên ngoài vào trung tâm vẫn liên tục xảy ra...

Theo kết quả thanh tra, trong hai năm 2009-2010, đã có hàng chục học viên được trung tâm "cho về" sai quy định. Nhiều trường hợp chưa chấp hành được một nửa thời gian cai nghiện, bị kỷ luật nhưng vẫn được trung tâm "cho về" trước thời hạn. Cụ thể, học viên Võ Quốc Ðạt (SN 1981, ngụ  huyện Long Ðiền) chưa chấp hành được một nửa thời gian nhưng đã được trung tâm cho ra trại trước 18 tháng (vào trung tâm ngày 20-3-2010, ra trung tâm ngày 24-9-2010); học viên Ðỗ Phú Quý (SN 1986, ngụ huyện Long Ðiền) bị kỷ luật hai lần nhưng vẫn được trung tâm "cho về" trước thời hạn gần một năm...

Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Nguyễn Ðình Thêm thừa nhận những sai phạm của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời khẳng định nhiều trường hợp học viên được trung tâm "cho về" trước hạn là người quen, bà con của một số cán bộ các ban, ngành trong tỉnh, có gửi gắm, nhờ vả nên trung tâm rất khó xử lý. Ðây chính là nguyên nhân khiến dư luận đặt câu hỏi, có hay không tình trạng tiêu cực, "chung chi" trong việc bình xét cho các học viên về trước thời gian quy định?

Bên cạnh việc thiếu quản lý, lỏng lẻo trong công tác tổ chức cai nghiện cho học viên, sơ hở trong công tác bình xét, đánh giá trước khi cho phép học viên về lại cộng đồng, thì tình trạng "thẩm lậu" ma túy từ bên ngoài vào trung tâm vẫn liên tục xảy ra. Hiện cơ quan công an địa phương đang tiến hành điều tra vụ tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép tại Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan học viên Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1985, ngụ tại thị xã Bà Rịa). Theo điều tra ban đầu, Sơn bị Công an thị xã Bà Rịa bắt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đưa vào trung tâm cai nghiện. Ðược sự giúp sức của nhiều học viên trong trung tâm, Sơn đi vệ sinh để lấy ma túy đã được nuốt vào bụng từ trước và cùng 21 học viên khác sử dụng. Trước đó, trong bản tường trình của học viên T.V.Ð (SN 1975, trú tại TP Vũng Tàu), thì Ð. được trung tâm cho về phép để tang người thân bị mất, khi Ð. vào trung tâm trả phép đã mang theo một tép hê-rô-in để cùng các học viên khác sử dụng... Chưa dừng lại ở đó, đã xuất hiện tình trạng cán bộ trung tâm mang ma túy vào cho học viên sử dụng một cách công khai. Cụ thể, đêm 20-12-2010, ông Nguyễn Ngọc Khải, nhân viên bảo vệ của trung tâm đã mang một lọ thuốc nhỏ mắt trong có pha sẵn ma túy để giao cho học viên Phạm Khắc Hoàng (SN 1975, ngụ TP Vũng Tàu) sử dụng. Hoàng khai nhận, Hoàng cùng một số học viên đã hai lần nhờ ông Khải mang một số thuốc tây và thuốc nhỏ mắt bên trong có ma túy pha loãng đưa vào sử dụng. Số ma túy này được vợ Hoàng mang đến đưa cho ông Khải, khi đến ca trực thì ông Khải mang vào cho các học viên trên sử dụng.

Trước những sai phạm nghiêm trọng như đã đề cập,  lãnh đạo tỉnh và Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cần sớm có các giải pháp chấn chỉnh kịp thời hoạt động của trung tâm, xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của một Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Có thể bạn quan tâm