Nhiều phần quà dành tặng học sinh Đồng Tháp đầu năm học mới

Tại Đồng Tháp, Trung ương Đoàn trao tặng nguồn lực tổng trị giá 150 triệu đồng gồm 20 suất học bổng cho học sinh và phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Thanh Thiếu niên Việt Nam trao tặng 10 máy vi tính trọn bộ cho Trường Trung học phổ thông Lai Vung 3.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết tham quan phòng máy vi tính của trường.
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết tham quan phòng máy vi tính của trường.
Nhiều phần quà dành tặng học sinh Đồng Tháp đầu năm học mới ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao bảng tượng trưng tặng 50 bộ sách lớp 10 hỗ trợ học sinh khó khăn.

Sáng 5/9, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hân hoan bước vào năm học 2022-2023. Tại Trường Trung học phổ thông Lai Vung 3, huyện Lai Vung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tham dự lễ khai giảng.

Năm học qua, Trường Trung học phổ thông Lai Vung 3 có tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi - khá là 84,15%, tăng 1,97% so với năm học trước. Song song với những thành tích trên, năm học qua trường còn tồn tại một số hạn chế.

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia mặc dù đạt 100% nhưng tỷ lệ điểm bình quân ở một số bộ môn vẫn còn thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh. Tỷ lệ học sinh giỏi ở một số bộ môn còn hạn chế. Công tác thi đua khen thưởng từ học sinh, giáo viên chưa thật sự là đòn bẩy thúc đẩy phấn đấu từ học sinh đến giáo viên.

Năm học 2022-2023, tổng số cán bộ công chức nhà trường là 57, tổng số học sinh của trường là 935 em, chia làm 24 lớp. So với số lớp hiện có, trường còn thiếu 4 giáo viên, trong đó có 2 giáo viên Tiếng Anh, 1 giáo viên Ngữ văn và 1 giáo viên Địa lý.

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lai Vung 3 Trần Văn Tòng cho biết, năm học mới, trường chú ý đổi mới công tác kiểm tra đánh giá từ giáo viên đến học sinh trong từng giai đoạn, nhất là công tác kiểm tra đột xuất để kịp thời nắm bắt mọi hoạt động giảng dạy và học tập, qua đó chấn chỉnh mọi hoạt động nhà trường. Trường chú ý cải tiến đổi mới phong trào thi đua, chú trọng đến việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

“Trường sẽ phối hợp tốt với các đoàn thể, chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ học sinh khó khăn, xây dựng kỷ cương, nền nếp nhà trường, phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đạt 100%, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt mặt bằng chung của tỉnh trở lên, nâng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày càng cao, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và bỏ học dưới 1%”, thầy Trần Văn Tòng khẳng định.

Nhiều phần quà dành tặng học sinh Đồng Tháp đầu năm học mới ảnh 2
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao bảng tượng trưng tặng 10 bộ máy vi tính.

Nhằm kịp thời hỗ trợ và động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và tích cực rèn luyện, Trung ương Đoàn đã trao tặng nguồn lực tổng trị giá 150 triệu đồng gồm 20 suất học bổng cho học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Thanh Thiếu niên Việt Nam trao tặng 10 máy vi tính trọn bộ cho nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cũng đã trao tặng 50 bộ sách lớp 10 hỗ trợ học sinh khó khăn của Trường Trung học phổ thông Lai Vung 3.