Ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” điểm cấp Trung ương

Sáng 17/7, tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, Trung ương Đoàn tổ chức lễ ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022 điểm cấp Trung ương.
0:00 / 0:00
0:00
Trung ương Đoàn trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thôn, bản điểm cấp Trung ương cho Đồng Tháp.
Trung ương Đoàn trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thôn, bản điểm cấp Trung ương cho Đồng Tháp.

Tham dự buổi lễ có: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn.

Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới là nội dung lớn của thanh niên, được triển khai rộng rãi, lâu dài. Tại lễ ra quân ở tỉnh Đồng Tháp, đã diễn ra các hoạt động thiết thực gắn bó với làng quê, in đậm dấu ấn tình nguyện của các bạn trẻ.

Năm nay, Trung ương Đoàn tổ chức Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương tại 3 tỉnh: Đồng Tháp, Tuyên Quang và Thanh Hóa.

Tại Đồng Tháp, Trung ương Đoàn trao tặng Tỉnh đoàn Đồng Tháp “Xây dựng nông thôn mới” tổng trị giá các hạng mục 450 triệu đồng, bao gồm: 2 bộ dụng cụ tập thể thao ngoài trời, kệ sách, 2.000 quyển sách, 15 điểm QR tại các điểm tham quan, du lịch, địa điểm check-in tại cụm dân cư, 10 hệ thống camera giám sát các ngõ ra vào, 500 sọt rác cho các hộ dân trên tuyến dân cư, 400 cây dừa, quà cho gia đình chính sách, người có công, học sinh nghèo vượt khó…

Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp tặng 1 tuyến đường thắp sáng đường quê, 1 sân chơi cộng đồng “Nâng bước thể thao”. Nhằm hỗ trợ cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Tỉnh đoàn Đồng Tháp tiến hành trao tặng 122 bộ dụng cụ học tập, 2.000 quyển tập, 700 khăn quàng đỏ, 100 thùng sữa.

Ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” điểm cấp Trung ương ảnh 1
Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tuyến đường thắp sáng đường quê tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười.

Phát biểu tại lễ ra quân, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Ngày cao điểm sẽ hướng tuổi trẻ vào các hành động thiết thực thông qua các hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê; tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; giúp người dân xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch; vệ sinh môi trường,… Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” sẽ tiếp tục là cơ hội cho tuổi trẻ khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong dựng xây quê hương, đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng.

Ngay sau lễ phát động, đã diễn ra các hoạt động thiết thực gắn bó với làng quê, cụ thể: khởi công sân chơi cộng đồng nâng bước thể thao, khởi công tuyến đường thắp sáng đường quê, triển khai mô hình thôn bản không rác thải nhựa, khởi công căn nhà nhân ái, khánh thành gian hàng nông nghiệp số trên nền tảng Metaverse - nơi triển lãm nông sản trực tuyến, Đội hình Trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình “Làng quê đáng sống”…

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã công nhận 103/115 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, công nhận 10 xã nông thôn mới đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Trong những năm qua, Phong trào “Tuổi trẻ Đồng Tháp chung tay xây dựng nông thôn mới” ngày càng thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân với nhiều kết quả nổi bật, nhiều công trình được triển khai thực hiện.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn phải chủ động, sáng tạo trong triển khai phong trào; phải triển khai thực chất, gắn kết hơn với các tiêu chí nông thôn mới mà Đoàn có thế mạnh tham gia; phải lựa chọn khâu đột phá quan trọng để tạo điểm nhấn trong triển khai xây dựng nông thôn mới.