Ông Juma Al-Leem, một quan chức của Trung tâm Truyền thông Quốc gia UAE cho rằng “Bộ phim này có những cảnh mâu thuẫn với đạo Hồi và Kinh Thánh, bởi vậy chúng tôi quyết định không công chiếu nó”.
Một thông cáo khác do Al-Azhar ở Ai Cập, một tổ chức tôn giáo có uy tín bậc nhất của đạo Hồi, đưa ra cũng nói rằng họ phản đối việc công chiếu bộ phim bởi nó vi phạm các luật Hồi giáo và có thể “kích động cảm xúc của các tín đồ”.
Các nước Hồi giáo khác cũng nói rằng rất có thể hệ thống kiểm duyệt của họ sẽ không phê chuẩn việc công chiếu bộ phim này. Ông Mohammad Zareef, một quan chức thuộc Ủy ban Kiểm duyệt Trung ương Pakistan nói rằng nước này có những quan điểm rõ ràng về các bộ phim có chủ đề tôn giáo và nói rằng: “Chúng tôi vẫn chưa được xem bộ phim, nhưng tôi không nghĩ rằng nó có thể được chiếu tại các rạp của Pakistan”.
Còn tại Tunisia, người phát ngôn Bộ Văn hóa Faisal Rokh cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía các nhà phát hành phim địa phương nhưng nước này thường không cho chiếu các bộ phim nói về một nhà tiên tri.
Bộ phim “Noah” của đạo diễn Darren Aronofsky, do tài tử nổi tiếng Russell Crowe đóng vai chính, có nội dung được xây dựng dựa trên truyền thuyết về Noah, một nhân vật trong Kinh Thánh đã đóng một con tàu để cứu vớt muôn loài khỏi nạn Đại hồng thủy.
Bộ phim này, với kinh phí sản xuất lên tới 125 triệu USD, đã nhận được những phản ứng tiêu cực sau các buổi chiếu thử trên khắp nước Mỹ. Nó cũng làm bùng nổ những tranh cãi gay gắt giữa những người Thiên chúa giáo bảo thủ và khiến Paramount phải thêm một lưu ý trong các tài liệu quảng cáo bộ phim rằng nội dung phim được xây dựng với những phóng tác về nghệ thuật dựa trên truyền thuyết.
Trước đây, nhiều bộ phim về tôn giáo của Hollywood cũng đã khuấy động nhiều cuộc tranh luận, thí dụ như bộ phim “Khổ hình của Chúa” do Mel Gibson đạo diễn, trong đó có cảnh chúa Jesus bị đóng đinh trên cây Thánh giá. Bộ phim này đã được chiếu tại nhiều khu vực, nhưng đã không được công chiếu ở phần lớn các rạp ở Israel và nhiều khu vực trong vùng Vịnh.