Nhiều nước khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học thay xăng

Nhằm đối phó với giá dầu mỏ không ngừng tăng, nhiều nước trên thế giới đề ra biện pháp khẩn cấp khuyến khích  phát triển các nguồn nhiên liệu thay thế, trong đó sản xuất nhiên liệu sinh học  được nhiều nước lựa chọn vì lợi ích lớn về kinh tế và môi trường.

Brazil đang là nước đi đầu về sản xuất nhiên liệu sinh học. Nước này có 320 nhà máy sản xuất ethanol (cồn thực vật) từ cây mía; 50 nhà máy sản xuất ethanol từ mía sẽ được xây dựng trong năm năm tới.

Các công ty nội địa  và đa quốc gia sẽ đầu tư 6 tỷ USD vào các đồn điền trồng mía ở Brazil trong năm năm tới.

Do giá một lít ethanol sinh học được bán ở Brazil chỉ bằng một nửa giá một lít xăng, số lượng các loại xe sử dụng  ethanol trực tiếp, hoặc được pha với xăng, sẽ ngày càng tăng ở  đây.

Brazil đang trở thành "A-rập Xê-út" về sản xuất ethanol sinh học với loại nhiên liệu chiếm từ 22 đến 26% lượng xăng bán ra ở nước này.

Ngoài Brazil, rất nhiều nước khác trên thế giới lựa chọn con đường sản xuất nhiên liệu sinh học  để giảm ngân sách dành cho nhập khẩu dầu mỏ.

Ở châu Á, Thái-lan đang xây dựng hơn một chục nhà máy sản xuất ethanol từ mía và trấu.

Là nước sản xuất ethanol lớn thứ ba thế giới, Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất ethanol sinh học lớn nhất thế giới ở Cát Lâm sử dụng ngô làm nhiêu liệu. Nước này cũng đang sản xuất thí điểm nhiên liệu sinh học từ sắn, mía và khoai tây ngọt.

Ở châu Âu, Đức là nước sản xuất nhiên lệu sinh học lớn nhất từ cây cải dầu, góp phần giảm khối lượng xăng bán ra ở đây. Nhằm khuyến khích việc sử dụng nhiên liệu xanh, chính phủ Đức đã cắt giảm thuế đánh vào loại nhiên liệu này.

Liên hiệp châu Âu (EU) đặt mục tiêu tăng tỷ lệ  nhiên liệu xanh lên 6% vào năm 2015. Nhằm mục tiêu nói trên, EU trợ cấp 45 euro cho nông dân đối với mỗi ha trồng các loại cây nhiên liệu.  

Với sản lượng ethanol sản xuất một năm hơn 20 tỷ lít, Mỹ trở thành nước sản xuất ethanol lớn thứ hai thế giới sau Brazil.

Tuy lượng ethanol hiện nay mới thay thế 3% khối lượng  xăng được sử dụng, Luật Năng lượng mới được QH Mỹ thông qua quy định sẽ tăng việc sản xuất ethanol gấp đôi trong những năm tới.

Ở gần 30 nước khác, từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Áo đến Ghana Malawi diện tích trồng các loại cây nhiên  liệu như cọ dầu, đậu tương, dừa để sản xuất nhiên liệu sinh học ngày càng tăng.

Venezuela, Indonesia và Fiji mới công bố các sáng kiến sản xuất nhiên liệu sinh học. Các nước này hy vọng có thể cạnh tranh với Brazil, nước được đánh giá là đang cách mạng hoá cả khu vực nông thôn và ngành chế tạo ô-tô trong việc sản xuất nhiên liệu xanh.

Ngày càng nhiều chính phủ trên khắp thế giới yêu cầu sử dụng nhiên liệu sinh học pha trộn với các loại nhiên liệu khác để giảm phát thải lượng khí gây hiệu ứng nhà kính.

Các hãng dầu mỏ lớn như Shell và British Petroleum cũng đầu tư mạnh vào việc sản xuất nhiên liệu sinh học. Shell trở thành nhà phân phối lớn nhất thế giới cung cấp ethanol sinh học thông qua mạng lưới các trạm bán xăng  của hãng trên toàn cầu.

Các công ty nhu Du Pont và Volkswagen cũng vào cuộc, chiếm một phần trong thị trường trị giá hơn 20 tỷ USD này.

Cùng với việc mở rộng sản xuất nhiên liệu sinh học ở các nước, buôn bán nhiên liệu xanh cũng tăng lên.

Trung Quốc đang xem xét nhập khẩu nhiên liệu sinh học của Brazil. Nhật Bản mới ký một hợp đồng đầu tiên mua 15 triệu lít ethanol sinh học của nước này thay thế 3% lượng xăng nhập khẩu. Buôn bán nhiên liệu xanh cũng tăng mạnh ở EU.

Các nhà phân tích cho rằng tuy nhiên liệu sinh học mới chiếm tỷ lệ nhỏ so với nhiên liệu hoá thạch được sử dụng hiện nay, nhưng do giá dầu mỏ không ngừng tăng cao, mối quan tâm bảo vệ môi trường sống cũng như vấn đề an ninh năng lượng trong tương lai khiến cho sản xuất ethanol nói riêng và nhiên liệu sinh học nói chung có màu hồng.

Ngay cả khi nhiều nước trên thế giới quan tâm  sử dụng nhiên liệu hyDrogen, nhiên liệu sinh học sẽ vẫn là nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ được lựa chọn sử dụng.

Có thể bạn quan tâm