Nhiều hoạt động tôn vinh giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

NDO - Ngày 22/2, tại Nhà hát Lớn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan đã công bố các sự kiện chính trong dịp kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp báo. (Ảnh: NAM NGUYỄN)
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp báo. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Chủ trì cuộc họp báo công bố, PGS,TS, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, các hoạt động chính của dịp kỷ niệm gồm Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”, lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt, phim tài liệu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (dự kiến phát sóng 20 giờ 30 ngày 27/2 trên kênh VTV1), Tuần phim và Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, các hoạt động kỷ niệm còn diễn ra tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với các hình thức phù hợp như tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm nghệ thuật, nói chuyện chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Nhiều hoạt động tôn vinh giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam” ảnh 1

PGS,TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chia sẻ thông tin về hội thảo.

Về Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho biết, hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức.

Hội thảo diễn ra ngày 27/2 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội) dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 63 tỉnh, thành phố. Chương trình hội thảo do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì, gồm 2 phiên. Phiên 1 bàn về Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam. Phiên 2 bàn về Văn hóa, con người Việt Nam – Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dự kiến có khoảng 300 đại biểu tham dự trực tiếp.

Hiện tại, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 154 tham luận của các cơ quan tham mưu, quản lý văn hóa và các nhà nghiên cứu văn hóa, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thực hành văn hóa trong cả nước.

Nhiều hoạt động tôn vinh giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam” ảnh 2

NSND Trần Bình cung cấp thông tin về chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào 20 giờ tối 28/2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với chủ đề “Đề cương văn hóa Việt Nam – Những dấu ấn lịch sử”. NSND Trần Bình, phụ trách chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam cho biết, chương trình có thời lượng gần 70 phút, với các ca khúc gắn liền với chặng đường lịch sử phát triển văn hóa của đất nước. Chương trình cũng có một số ca khúc đặt hàng riêng. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: “Chương trình sẽ có những điều rất bất ngờ, chưa bao giờ có trên sân khấu”.

Ngoài ra, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm còn trình chiếu phim tài liệu “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam”. Dự kiến phim lên sóng VTV1 lúc 20 giờ 30 phút ngày 27/2, thời lượng khoảng 40 phút. Phim có khối lượng hình ảnh, tư liệu đồ sộ, chuyển tải thông điệp ý nghĩa, làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương, cùng quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của bản Đề cương lịch sử trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nhiều hoạt động tôn vinh giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam” ảnh 3

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung chia sẻ về Tuần phim.

Song song với các hoạt động của chương trình kỷ niệm, Cục Điện ảnh tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam, chiếu các phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình trên quy mô cả nước từ ngày 25/2 đến hết 3/3. Tuần phim khai mạc vào 19 giờ tối 25/2 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội).

Đồng thời, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam, với khoảng 80 bức ảnh dự kiến được trưng bày, trong đó có nhiều bức ảnh có giá trị lịch sử.

Triển lãm khai mạc vào 7 giờ 30 ngày 27/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội) và tiếp tục trưng bày ngày 28/2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.