Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Ngành văn hóa thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi các hoạt động nhằm khẳng định và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hoá Việt Nam”.
0:00 / 0:00
0:00
“Đề cương về văn hóa Việt Nam” vẫn luôn có giá trị lý luận thực tiễn cao trong thời hiện đại.
“Đề cương về văn hóa Việt Nam” vẫn luôn có giá trị lý luận thực tiễn cao trong thời hiện đại.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản số 338/SVHTT-QLVH gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (giai đoạn 1943-2023).

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, triển lãm... kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Về phía ngành văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm, gồm: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” tổ chức tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh (quận Hoàn Kiếm) vào tối 26/3; trưng bày, triển lãm tư liệu, hình ảnh liên quan tới “Đề cương về văn hóa Việt Nam” trong không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm); trưng bày, triển lãm sách, báo tại Thư viện Hà Nội nhằm làm nổi bật ý nghĩa của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”...

Các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan cho lễ kỷ niệm, xây dựng clip tuyên truyền để phát nội dung tuyên truyền trên hệ thống màn hình led, hệ thống thông tin cơ sở... nhằm khẳng định và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, thành phố mong muốn cán bộ đảng viên, nhân dân Thủ đô, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ; quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.