Tổ chức hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

NDO - Nhân kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và đóng góp của đội ngũ trí thức văn học, nghệ thuật”, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Hội thảo là diễn đàn trao đổi về việc xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay và trong thời gian tới. (Ảnh minh họa: DUY LINH)
Hội thảo là diễn đàn trao đổi về việc xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay và trong thời gian tới. (Ảnh minh họa: DUY LINH)

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả xây dựng, phát triển và những đóng góp của đội ngũ trí thức lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trên cơ sở đó, đề xuất những cơ chế, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp khả thi, mang tính đột phá phát triển đội ngũ trí thức trong thời gian tới phù hợp với xu thế phát triển, thực tiễn của đất nước trong giai đoạn mới.

Hội thảo cũng nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật, các đơn vị nghệ thuật, nhà hát, cơ sở đào tạo, các hiệp hội chuyên ngành và các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay và trong thời gian tới.

Hội thảo khoa học gồm 1 buổi hội thảo và 1 buổi tọa đàm, diễn ra vào khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 tới.

Về hội thảo, nội dung chủ yếu xoay quanh việc đánh giá tình hình xây dựng và sự phát triển của đội ngũ trí thức lĩnh vực văn học, nghệ thuật từ 2008 đến nay. Hội thảo tập trung vào các nội dung cơ bản sau: Chính sách và việc thực thi chính sách đối với đội ngũ trí thức; đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức; vai trò của đội ngũ trí thức; thế mạnh và hạn chế của đội ngũ trí thức; thời cơ và thách thức trong phát triển đội ngũ trí thức; các nhân tố tác động đến xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức.

Hội thảo cũng đề xuất nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong bối cảnh mới, đồng thời đưa ra những kiến nghị và đề xuất.

Dự kiến có khoảng 200 đại biểu tham dự hội thảo, với khoảng từ 40-50 tham luận.

Về tọa đàm, nội dung chủ yếu liên quan đến phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Dự kiến có khoảng 50-60 đại biểu tham dự, với 15-20 tham luận.