Ngày 31-5, các địa phương trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6 như: Cấp thẻ khám, chữa bệnh không thu tiền cho trẻ dưới sáu tuổi, trao giải cuộc thi "Sáng tác thơ - truyện cho lứa tuổi mầm non", cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, vui chơi, tặng quà dành cho trẻ em.
* Ngày 31-5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Việt Nam tổ chức cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phí đợt đầu cho trẻ em dưới sáu tuổi. Quận Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội và quận 11 của TP Hồ Chí Minh là hai địa bàn được chọn triển khai cấp thẻ. Tại Hà Nội, trong đợt này sẽ có 13.200 cháu thuộc 18 phường nhận thẻ khám, chữa bệnh không thu tiền.
Theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trẻ em dưới sáu tuổi được khám, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. Cha mẹ có con dưới sáu tuổi, người giám hộ trẻ em có trách nhiệm sử dụng, bảo quản thẻ khám, chữa bệnh cho các cháu. Trường hợp chưa được cấp thẻ, phụ huynh xuất trình Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh,Giấy chứng nhận của UBND cấp xã. Trường hợp cấp cứu, vượt tuyến hoặc trái tuyến, thì các cơ sở y tế công lập có trách nhiệm tiếp nhận và cứu chữa kịp thời.
* Sở Y tế TP Hồ Chí Minh quyết định, từ 1-6, trẻ em dưới sáu tuổi có hộ khẩu thường trú và KT3 tại TP Hồ Chí Minh sẽ được khám, chữa bệnh miễn phí, và các xét nghiệm cơ bản, siêu âm, X quang khi có chỉ định của bác sĩ. Trước mắt, khám ngoại trú sẽ được cấp đơn tự mua thuốc, vì các cơ sở y tế chưa kịp chuẩn bị kho thuốc. Riêng điều trị nội trú sẽ được miễn phí, kể cả thuốc và các chi phí khác. Đối với trẻ em khám vượt tuyến, không qua các cơ sở y tế phường, xã hoặc quận, huyện, hoặc trẻ từ tỉnh, thành phố khác tới TP Hồ Chí Minh thì sẽ thu viện phí. Với những trẻ em ở các tỉnh sau khi khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú sẽ được cấp hóa đơn đem về địa phương thanh toán.
* Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Sáng tác thơ - truyện cho lứa tuổi mầm non" được Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB Giáo dục tổ chức ngày 31-5. Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đến dự.
Sau một năm triển khai (tháng 9-2003 đến tháng 9-2004), Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 16 nghìn bài dự thi từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, thơ nhiều hơn truyện ngắn; truyện tranh số lượng và chất lượng còn ít. Thực tế, những tác phẩm hay cho lứa tuổi mầm non hiện nay không nhiều, trong khi nhu cầu lại rất lớn, nhằm khơi dậy những cảm xúc thẩm mỹ, kích thích hứng thú và năng khiếu cảm thụ ở trẻ.
Phó Chủ tịch Trương Mỹ Hoa phát biểu ý kiến, mong Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, phát động sâu rộng cuộc thi theo tinh thần gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội, phấn đấu đưa cuộc thi trở thành một hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa giáo dục tốt hơn đối với lứa tuổi mầm non.
Ban tổ chức đã trao một giải nhất, ba giải nhì, sáu giải ba và 12 giải khuyến khích cho thể loại truyện. Ở thể loại thơ không có giải nhất, chỉ có ba giải nhì, sáu giải ba và 12 giải khuyến khích. Giải nhất trị giá tám triệu đồng, giải nhì năm triệu đồng, giải ba ba triệu đồng và giải khuyến khích trị giá một triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho tác giả nhỏ tuổi nhất và cao tuổi nhất, tác giả tiêu biểu người dân tộc thiểu số.
* Tại Cung văn hóa hữu nghị (Hà Nội), chương trình "Cười tặng bé 2005", bắt đầu từ 28-5 đến 1-6, do Nhà hát Tuổi trẻ, Công ty cổ phần giới thiệu văn hóa nghệ thuật Đông Đô phối hợp tổ chức. Chương trình gồm các tiết mục đặc sắc dành cho thiếu nhi như "Vũ điệu mèo con", "Dế mèn phiêu lưu ký", "Kiến vàng đi đâu"... Tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Công viên Thống Nhất cũng tổ chức các hội chợ "Thế giới cho mẹ và con", "Quà tặng và đồ chơi trẻ em" trưng bày và bán các loại sản phẩm, đồ dùng dành cho các bà mẹ và các cháu nhỏ.
* Ngày 1-6, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình đặc biệt với nhiều tiết mục văn nghệ do học sinh Làng trẻ SOS, Trường tiểu học Dịch Vọng B, Bảo tàng Dân tộc học biểu diễn. Các cuộc thi đàn, múa, hát dân ca, kể chuyện cổ tích dành cho các em, cùng với chương trình múa rối cạn được đoàn nghệ nhân gia đình Hiến Tuân đến từ Hải Phòng biểu diễn. Đặc biệt, các em sẽ được hướng dẫn cách điều khiển con rối, in hoa văn bằng sáp ong (theo cách bà con dân tộc Mông), nhuộm vải (như bà con người Thái).
* Các vị lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em và cả 10 huyện, thành phố trong tỉnh Nam Định đều tổ chức đi thăm, tặng quà 60 trường mầm non, 120 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6. Mỗi suất quà trị giá từ 100 nghìn đến 360 nghìn đồng. Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh trao 60 suất học bổng tặng các em học sinh vượt khó, học giỏi, với mức 300 nghìn đồng/suất. Cũng trong dịp này, các phường, xã, thị trấn trong tỉnh đều tổ chức vui chơi, phát thưởng cho trẻ em.
* Nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6, tỉnh Kon Tum tặng hai xã Măng Cành, Đác Tăng (xã đặc biệt khó khăn tại huyện Kon Plông), mỗi xã 100 suất quà, trị giá 100 nghìn đồng/suất. Đến từng thôn, bản tặng quà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn, dặn dò các cháu thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy, đặc biệt là không bỏ học và chăm ngoan, giúp đỡ gia đình.
* Nhân "Tháng hành động vì trẻ em", Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tăng cường kinh phí hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị tai nạn, trẻ em ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa như Lào Cai, Hòa Bình, Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Thuận, Sóc Trăng... Quỹ cũng triển khai nhiều hoạt động xuống địa phương: Hỗ trợ đột xuất cho trẻ em một số tỉnh miền núi phía bắc và miền trung; tặng quà cho các em đang phẫu thuật tại các bệnh viện ở nhiều địa phương.
Lãnh đạo Quỹ cho biết, trong Tháng hành động vì trẻ em, tổng số tiền vận động từ các nguồn trong nước và các tổ chức, cá nhân quốc tế được khoảng ba tỷ đồng.
* Nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6, Ủy ban DS, GĐ-TE tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức gặp mặt, tặng quà và liên hoan văn nghệ cho gần 700 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, các nhà từ thiện đã cùng đến chung vui với các em.
Nhân dịp này, ở tất cả các cấp, đơn vị, cơ sở trong tỉnh đều có nhiều hoạt động vì trẻ em như phát thưởng học sinh giỏi ở TP Huế và trung tâm giáo dục hướng nghiệp trẻ em mù; trao 380 suất học bổng "Niềm hy vọng" do Công ty Bia Huế tài trợ, cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tập tốt.
* Tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội trại hè cho các em thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi cấp THCS, được bầu chọn từ các trường THCS trong toàn tỉnh và các mái ấm, Trung tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hội trại được tổ chức trong hai ngày 30 và 31-5, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Tại đây, chiều 31-5, Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức họp mặt 400 thiếu nhi tiêu biểu.