Nhiều hỗ trợ cho y tế Điện Biên

NDĐT- Chiều 16-10, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Điện về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Y tế đã có nhiều kiến nghị và những hỗ trợ cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng y tế ở tỉnh cực tây của đất nước.

Nhiều hỗ trợ cho y tế Điện Biên

Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, đến nay tỉnh vẫn còn thiếu cán bộ y tế có trình độ đại học, đặc biệt là thiếu bác sĩ chuyên khoa và dược sĩ đại học, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế về chuyên môn, quản lý. Mạng lưới cơ sở y tế từ tuyến tỉnh xuống huyện xã đều thiếu những trang thiếu bị... dẫn đến khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Bên cạnh đó, trình độ dân trí của một bộ phận người dân đồng bào dân tộc hạn chế; một bộ phận lớn người dân di cư tự do không có thẻ BHYT; tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi và 5 tuổi và tỷ số tử vong mẹ còn cao; tình trạng vệ sinh môi trường tại tuyến xã chưa được giải quyết tốt... Những vấn đề bất cập trên cùng với khó khăn, thiếu thốn đang ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng khám chữa bệnh của người dân.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ, Điện Biên cần quy hoạch sắp xếp lại hệ thống trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng năm trạm y tế xã cho Điện Biện để đạt chuẩn quốc gia. Đối với Bệnh viện huyện Nậm Pồ, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ toàn bộ trang thiết bị cho Bệnh viện khi xây dựng nâng cấp.

Bộ Y tế sẽ đẩy mạnh triển khai chương trình đưa bác sĩ trẻ về các huyện khó khăn; Đồng thời chuẩn bị triển khai thông tư về nghĩa vụ luân phiên của các bác sĩ, với việc không chỉ có các bác sĩ trẻ mà các bác sĩ, dược sĩ tại tuyến trung ương sẽ có nghĩa vụ về công tác tại tuyến tỉnh, huyện; các bác sĩ tuyến tỉnh sẽ về tuyến dưới trong thời gian nhất định và luân phiên nhau. "Hy vọng rằng, trong tương lai ở những vùng sâu, vùng xa sẽ có những bác sĩ giỏi được tăng cường từ tuyến trên về nhằm giúp cho công tác người dân yên tâm hơn khi khám chữa bệnh ở tuyến dưới, tạo sự công bằng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế..." - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng Y tế cũng đề ngành Y tế Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân từ bỏ thói quen, phong tục lạc hậu nhất là việc sinh đẻ tại nhà nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh và cũng như những thói quen không bảo đảm vệ sinh môi trường nhằm phòng tránh dịch bệnh.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Nhi T.Ư đã tới khảo sát tình hình y tế tại huyện Mường Nhé, huyện cực tây của Điện Biên, có chung đường biên giới với hai nước: Lào, Trung Quốc. Đoàn công tác cũng đến thăm và tặng quà cho Trạm Y tế xã Nậm Kè, trực tiếp vào bản thăm một số hộ dân và tặng quà một số bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé.

Cũng tại Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Bộ Y tế đã bàn giao cho Trung tâm một bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội tình nguyện lên Mường Nhé công tác trong thời gian ba năm theo Đề án luân chuyển bác sĩ trẻ về 62 huyện nghèo do Bộ Y tế phát động. Nhân dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Bệnh viện Nhi T.Ư tổ chức Chương trình "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng" khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí cho 600 đồng bào dân tộc tại bệnh viện Mường Nhé.

Có thể bạn quan tâm