Trong 36 vụ ngộ độc thực phẩm, có đến 9 vụ quy mô lớn với hơn 30 người mắc, chiếm 25%. Đây là tỷ lệ cao, đáng báo động, cho thấy tính chất nghiêm trọng và nguy cơ gây hậu quả lâu dài đến sức khỏe cộng đồng. Các vụ ngộ độc chủ yếu tập trung ở bếp ăn tập thể, trường học và thức ăn đường phố.
Tin liên quan
[Video] Hơn 63% người dân khám tầm soát tại TP Hồ Chí Minh phát hiện vấn đề về sức khỏe
[Video] Các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng
[Video] Ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không hoang mang, không chủ quan trước biến thể mới của COVID-19
[Video] Bộ Y tế yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, chống khẩn cấp để tránh “dịch chồng dịch”
Ngộ độc thực phẩm tăng vọt An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể Luật An toàn thực phẩm sửa đổi Ngộ độc thực phẩm trường học Quản lý thức ăn đường phố