Phong bì tiền cũng được tìm thấy cả trên những hòn đảo như Hokkaido ở miền bắc và Okinawa ở miền nam. Số tiền người dân phát hiện và mang nộp cảnh sát đã lên đến bốn triệu yên (tương đương 32.750 USD), phần lớn được tìm thấy trong các toà nhà văn phòng của chính phủ. Phong bì nào cũng kèm theo một lá thư có nội dung viết, người gửi hy vọng tiền sẽ “có ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm tri thức”.
Những tờ tiền được để trong những phong bì làm bằng giấy truyền thống của Nhật Bản, bên ngoài có dòng chữ viết tay “tiền thù lao” bằng bút mực.
Do các phong bì chỉ xuất hiện ở các nhà vệ sinh nam nên có thể nói chắc rằng, người để lại những chiếc phong bì này là một người đàn ông. Theo các chuyên gia về chữ viết, tất cả các phong bì đều do một người đã có tuổi hoặc đang ốm nặng viết bởi nét chữ run run. Họ cũng cho rằng, chữ viết ngày càng run hơn kể từ khi chiếc phong bì đầu tiên được phát hiện. “Bức thư kết thúc bằng câu ‘chúc hạnh phúc’, cho thấy người đó bản thân không hạnh phúc hoặc đang phải đối diện với cái chết và muốn để lại chút gì cho thế giới,” các chuyên gia nói.
Cảnh sát cho biết, phong bì tiền sẽ được trả lại cho người tìm thấy chúng, nếu không ai đến nhận trong vòng sáu tháng.