Ngày 10-11, lễ ký kết Hiệp định vay vốn về khoản vốn vay ODA giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Tài chính Việt Nam diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) với số vốn cam kết lên tới 120 tỷ yên, tương đương 1,3 tỷ USD. Đây là nguồn vốn vay ODA một lần lớn nhất của Nhật Bản cho Việt Nam từ trước đến nay. Thông tin trên được ông Tsuno Motonori, Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam cho biết trong cuộc họp báo cùng ngày.
P.V: Với số vốn cam kết lên tới 120 tỷ yên, tương đương 1,3 tỷ USD nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản cho Việt Nam. Ông có thể cho biết cụ thể về các dự án vốn vay ODA vừa được ký kết này?
Ông Tsuno Motonori: Lễ ký kết Hiệp định này tiếp theo việc ký kết các Công hàm trao đổi giữa hai Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam. Công hàm trao đổi được ký tại Hà Nội vào ngày 26-10 vừa qua cho năm dự án vốn vay ODA cho Việt Nam giai đoạn 1, tức là nửa đầu năm tài khóa 2009, (kéo dài từ 1-4-2009 đến 31-3-2010), với tổng giá trị 65 tỷ yên (tương đương 650 triệu USD) dành cho năm dự án. Đó là dự án phát triển cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cho người nghèo, dự án tăng cường năng lượng hiệu quả và tái tạo năng lượng, dự án tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn ba, dự án xây dựng tuyến tránh trên Quốc lộ 1 và dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyển tải điện.
Tiếp theo là, Công hàm trao đổi giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Okada Katsuya được ký kết tại Tokyo vào ngày 7-11 liên quan đến khoản vay tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 8 (7 tỷ yên) và vốn vay hỗ trợ kích thích kinh tế (47,9 tỷ yên). Tổng trị giá của hai khoản vay này lên đến 54,9 tỷ yên, tương đương 500 triệu USD. Lễ ký kết này đã được chứng kiến bởi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama Yukio.
P.V: Vậy, mục tiêu của năm dự án vốn vay giai đoạn 1 cho nửa năm đầu năm tài khóa 2009 là gì, thưa ông?
Ông Tsuno Motonori: Mục tiêu là phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn để phục vụ việc phát triển bền vững như đường, điện, cấp nước sạch, các công trình thuỷ lợi..., phát triển nông thôn nhằm cải thiện điều kiện sống. Giảm khoảng cách giữa thành thị và nông thôn cũng là mục tiêu lớn của Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, còn là nâng cao tính cạnh tranh của các doanh nghiệp bằng cách cung cấp các khỏan vay trung và dài hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong giai đoạn phát triển hiện nay ở Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế.
Các dự án này đáp ứng đúng lúc nhu cầu hiện nay của Việt Nam, giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng kinh tế, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cũng như giải quyết các vấn đề cấp thiết nhất của việc cải thiện chất lượng phát triển.
P.V: Ông có thể cho biết cầu Cần Thơ, một trong năm dự án lần này khi nào sẽ hoàn thành?
Ông Tsuno Motonori: Dự án xây dựng cầu Cần Thơ và dự án xây dựng tuyến tránh trên quốc lộ 1, tuyến đường huyết mạch đang diễn ra suôn sẻ. Dự kiến toàn bộ công trình này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3-2010.
P.V: Trong số năm dự án mới này, dự án tăng cường năng lượng hiệu quả và tái tạo năng lượng (EEREP) là dự án đầu tiên trong lĩnh vực này ở Việt Nam. Dự án này có ý nghĩa thế nào với các dự án liên quan mà JICA đang tích cực thực hiện tại Việt Nam?
Ông Tsuno Motonori: Dự án tăng cường năng lượng hiệu quả và đầu tư tái tạo năng lượng ở Việt Nam bằng cách thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức và thông qua Ngân hàng phát triển Việt Nam cung cấp tài chính trung và dài hạn cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng. Do vậy, dự án sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam và tiếp tục giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu do giảm được hiệu ứng nhà kính. JICA cũng tham gia tích cực để đạt được điều này thông qua Chương trình hỗ trợ Ứng phó với Biến đổi khí hậu.
P.V: Về khoản vay tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 8 và vốn vay hỗ trợ kích thích kinh tế, có những điểm gì đặc biệt, thưa ông?
Ông Tsuno Motonori: Khoản vay tín dụng hỗ trợ giảm nghèo vẫn sử dụng điều kiện vay vốn thông thường. Đáng chú ý, khoản vốn vay hỗ trợ kích thích kinh tế lần này cho Việt Nam với giá trị 47,9 tỷ yên, tương đương 500 triệu USD là khoản vay đầu tiên trong sáng kiến từ Quỹ hỗ trợ châu Á của Nhật Bản với 300 tỷ yên. Quỹ này được xây dựng nhằm giúp các nước châu Á vượt qua khủng hoảng kinh tế.
Để vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, Việt Nam sử dụng một số gói kích cầu, thâm hụt ngân sách tăng lên. Vậy, gói kích cầu 500 triệu USD lần này từ Chính phủ Nhật Bản giúp Việt Nam vượt qua khó khăn trong việc tăng ngân sách khi thực hiện gói kích cầu đó.
Sau buổi ký kết ngày hôm nay, Hiệp định vốn vay sẽ có hiệu lực ngay. Tôi hy vọng, tất cả khoản tiền này sẽ được giải ngân nhanh.
P.V: Nguồn vốn ODA từ Nhật Bản cho Việt Nam liên tục tăng trưởng. Như vậy, đây có phải là con số viện trợ phát triển chính thức một lần lớn nhất từ trước đến nay của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam? Theo ông, con số này "nói" lên điều gì?
Ông Tsuno Motonori: Đúng như vậy. Con số 120 tỷ yên, tương đương 1,3 tỷ USD, khoản vốn vay ODA lớn nhất từ trước tới nay của Nhật Bản dành cho Việt Nam lần này chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ cho sự phát triển của đối tác chiến lược là Việt Nam.
Đồng thời cũng cho thấy sự đánh giá cao của Nhật đối với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường pháp lý, gia tăng các biện pháp để quản lý và sử dụng hiệu quả các dự án ODA, trong đó có công tác chống tham nhũng.
Tuần trước, chính phủ Nhật Bản đứng ra tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh giữa Nhật Bản và các nước vùng Mê Kông. Trong hội nghị này, Chính phủ Nhật Bản cam kết mạnh mẽ hỗ trợ hợp tác các nước tiểu vùng Mê Công, trong đó có Việt Nam. Như vậy, kể từ khi nối lại viện trợ cho Việt Nam vào năm 1992 đến nay, Việt Nam cũng là nước nhận được tiếp nhận nguồn vốn ODA lớn nhất của chính phủ Nhật Bản.
P.V: Xin chân thành cảm ơn ông!
| Kể từ ngày 1-10-2008, JICA trở thành một tổ chức viện trợ ODA duy nhất cùng một lúc thực hiện cả ba hình thức viện trợ: Hợp tác kỹ thuật, Viện trợ không hoàn lại và Hợp tác vốn vay. Phương châm của JICA mới là phát huy hơn nữa khả năng của mình để tiến hành viện trợ một cách thống nhất thông qua các hoạt động hợp tác kỹ thuật nhằm tăng cường thể chế tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực cần thiết để thực hiện các chương trình, dự án. Hiện nay, JICA đang tiến hành hỗ trợ cho Việt Nam theo 4 trụ cột ưu tiên như: Hõ trợ tăng trưởng và tăng cường năng lực cạnh tranh; Cải thiện điều kiện sống và thu hẹp khoảng cách phát triển; Bảo vệ môi trường; Tăng cường quản trị Nhà nước. |
TRÀ MY (thực hiện)