Cảnh sát Nhật Bản hôm nay đã lục soát công ty sản xuất xe Yamaha để điều tra xem công ty này có xuất khẩu trái phép máy bay trực thăng sang Trung Quốc hay không.
20 văn phòng và ngôi nhà đã bị lục soát trong cuộc điều tra về việc xuất khẩu máy bay trực thăng có khả năng sử dụng vào mục đích quân sự này.
Yamaha xác nhận đã bán chín máy bay sang Trung Quốc, nhưng họ khẳng định những máy bay này chỉ có thể được sử dụng để phục vụ nông nghiệp.
Giá cổ phiếu của công ty Yamaha đã giảm hơn 8% sau khi có thông tin công ty bị lục soát.
Bộ Công nghiệp và Giao thông Nhật Bản nói rằng đáng lẽ công ty Yamaha nên xin cấp phép trước khi xuất khẩu máy bay trực thăng sang Trung Quốc - quốc gia mà Nhật Bản coi là mối đe dọa tiềm tàng.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng chính phủ Nhật Bản lo ngại là các máy bay trực thăng không người lái “có thể được chuyển thành những vũ khí hủy diệt hàng loạt”.
Công ty Yamaha đã bày tỏ ngạc nhiên trước cuộc điều tra này và tuyên bố công ty không làm điều gì sai trái. Công ty Yamaha cho biết, lần đầu tiên công ty bán máy bay trực thăng sang Trung Quốc cách đây 5 năm và khẳng định rằng những máy bay này là những máy bay thông thường, không ứng dụng được trong lĩnh vực quân sự.
Sáng nay, hơn 200 điều tra viên đã có mặt tại trụ sở của công ty Yamaha để lục soát, thu giữ các tài liệu và dữ liệu máy tính mà có thể cho thấy bằng chứng về sự vi phạm pháp luật.
Máy bay trực thăng mà các điều tra viên đang nhắm tới là loại R-MAX, mà một người không cần qua đào tạo chính quy với một máy tính xách tay là có thể điều khiển khá dễ dàng.
Khoảng 1.600 máy bay trực thăng loại này hiện đang được sử dụng tại Nhật Bản, chủ yếu do các nông dân điều khiển để phục vụ việc phun tưới trong nông nghiệp.
Nhưng theo phóng viên BBC Jonathan Head tại Tokyo, công ty Yamaha đã phát triển loại máy bay R-MAX này để có thể sử dụng vào những lĩnh vực khác, chẳng hạn như để do thám, và đó dường như là vấn đề khiến công ty này gặp rắc rối.