Nhà thơ Inrasara đoạt Giải thưởng văn học ASEAN 2005

Nhà thơ Inrasara đoạt Giải thưởng văn học ASEAN 2005

Tập thơ Lễ tẩy trần tháng Tư do NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2002, đoạt giải B giải thưởng hằng năm của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2003. Tác giả cho biết, tập thơ đang được chính ông chuyển sang tiếng Anh cùng sự hợp tác của các dịch giả Hoàng Ngọc Tuấn, Đinh Linh, Quảng Cảnh... theo yêu cầu của Ban tổ chức giải thưởng.

Độc giả biết đến Inrasara qua tập thơ Tháp nắng xuất bản năm 1996 và được giải B giải thưởng hằng năm Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997. Từ đó đến nay, Inrasara đã xuất bản thêm ba tác phẩm nữa gồm: Sinh nhật cây xương rồng – 1997; Hành hương em – 1999; Lễ tẩy trần tháng Tư – 2002. Hầu hết các tác phẩm thơ của Inrasara đều nhận được các giải thưởng văn học trong nước.

Nhà thơ Inrasara sinh năm 1957 tại làng Chakleng (Mỹ Nghiệp), thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận, tên khai sinh: Phú Trạm, tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Anh luôn say mê và gắn bó với việc  nghiên cứu văn hóa Chăm và làm thơ. Năm 1995 anh được nhận  giải thưởng CHCPI (Trung tâm Lịch sử Đông Dương) thuộc Trường ĐH Sorbonne - Paris (Pháp) cho tác phẩm Văn học Chăm tập 1. Tác phẩm Văn học Chăm tập 2 của anh được Ban Văn học Dân tộc - Hội Nhà văn Việt Nam trao giải vào năm 1996.

Ngoài ra, ông còn là chủ biên tạp chí Tagalau, chuyên sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác văn học Chăm... với nhiều công trình như Văn học Chăm (1994), Văn học dân gian Chăm - Từ ngữ, thành ngữ, câu đố (1995), Từ điển Chăm - Việt (1995), Từ điển Việt - Chăm (1996)...

Nhà thơ Inrasara cho biết, bản thảo Lễ tẩy trần tháng Tư còn có bảy chương nữa, viết xong thấy chưa đạt nên chưa in. Hiện tại, anh cũng đã hoàn thành tập truyện ngắn Đất khát và tiểu thuyết Đi tìm chân dung Chăm.

Theo dự kiến, khi đi nhận giải anh sẽ có một số buổi nói chuyện với sinh viên các trường ĐH ở Thái-lan.

Giải thưởng văn học ASEAN ra đời năm 1979, được trao hằng năm nhằm đề cao những nỗ lực, cống hiến, những tìm tòi về ngôn ngữ, bản sắc, những đóng góp về văn hóa và văn học của các nhà văn ở các nước Đông - Nam Á. Những năm qua, giải thưởng này không ngừng phát triển, trở thành diễn đàn gặp gỡ, trao đổi giữa các tác giả văn học trong khu vực và là dịp quảng bá những thành tựu văn học ở mỗi nước nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên ASEAN.

Việt Nam cử đại diện tham dự giải từ năm 1996. Các nhà văn , nhà thơ đã nhận giải đến nay gồm: Tố Hữu (1996), Ma Văn Kháng (1998), Hữu Thỉnh (1999), Nguyễn Khải (2000), Nguyễn Đức Mậu (2001), Nguyễn Kiên (2002), Bằng Việt (2003) và Đỗ Chu (2004).

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm