Vào hồi 20 giờ 53 phút ngày 19-2-2005 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Ất Dậu), nhà thơ Huy Cận đã qua đời tại thủ đô Hà Nội do tuổi cao, bệnh nặng, thọ 87 tuổi. Ông được đánh giá là một trong những nhà thơ tiên phong của phong trào thơ Mới, là một nhà thơ lớn của nền văn học cách mạng, nổi tiếng trong nước và ngoài nước.
Ngay từ thời trẻ, nhà thơ Huy Cận đã thể hiện tài năng thơ ca và sớm giác ngộ cách mạng. Nhà thơ Huy Cận đã được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật đợt I; là đại biểu Quốc hội các khóa I, II, VII; từng đảm nhiệm các chức vụ: Bộ trưởng Bộ Canh nông và Thanh tra đặc biệt của Chính phủ lâm thời; Bộ trưởng đặc trách văn hóa - thông tin của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng; Thứ trưởng các Bộ: Nội vụ, Kinh tế, Văn hóa,... và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam.