Nhà sáng chế “Máy tách hạt ngô tự động Đ1”

Nhà sáng chế “Máy tách hạt ngô tự động Đ1”

Trong cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ tư (2007 - 2008), do Liên hiệp các hội khoa học- kỹ thuật VN, Bộ Khoa học- công nghệ, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức, Trịnh Văn Đức đoạt giải đặc biệt với mô hình dự thi “Máy tách hạt ngô tự động Đ1”.

Sinh ra, lớn lên trong một gia đình nông dân, hiện theo học tại trường THPT Hậu Lộc II (Thanh Hóa)  không chỉ yêu lao động, chăm học tập, Đức luôn say mê tìm hiểu, giàu ý tưởng sáng tạo.

Được thầy cô gợi mở, định hướng, nhất là mấy năm gần đây cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc” dần trở thành sân chơi hấp dẫn, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên, nhi đồng tham gia, Đức mày mò sáng chế các mô hình ứng dụng trong thực tiễn trong sản xuất, đời sống. Không ngờ “rô bốt tình thương”, mô hình “dòng điện từ biển khơi” và sáng chế “nước cũng đốt cháy” của em đều đoạt giải thưởng hội thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc các năm trước.

Mô hình “máy tách hạt ngô tự động Đ1”.

Hàng ngày, sau giờ đến trường, Đức tham gia lao động cùng người thân. Nhìn bàn tay chai sần của mẹ, mồ hôi ướt lưng áo cha, ý tưởng sáng chế máy tách hạt ngô nảy sinh trong tình cảm, lý trí của người con hiếu thảo. Đức âm thầm nghiên cứu nguyên lý vận hành, vẽ sơ đồ, lắp mô hình khảo nghiệm, rồi tìm kiếm vật tư, dành khoản tiền ít ỏi của mình nhờ thợ cơ khí hàn, gắn kết linh kiện, lắp động cơ, cho ra đời máy tách hạt ngô.

Nông dân trên địa bàn làm theo, lắp ráp máy tách hạt ngô theo nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau nhưng có chung nguyên lý, cấu tạo từ mô hình sáng chế của  Đức. Năng suất của máy gấp 5 - 6 lần tách hạt bằng tay nhưng vẫn phải có một người dùng tay kéo thanh ép, tay kia đưa bắp ngô vào bóc rất mất an toàn, lãng phí thời gian, hiệu quả lao động chưa thật cao.

"Máy tách hạt ngô tự động Đ1" đoạt giải đặc biệt cuộc thi
Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ tư.

* Người điều khiển có thể tăng số lần đưa bắp ngô vào máy, giảm thời gian vận hành không tải, đỡ hao phí điện năng.

* Ngoài ra, tấm chắn gắn lớp xốp ở mặt trong có tính năng giảm tốc độ, chặn hạt bắn tứ tung, giảm tiếng ồn, hướng hạt ngô dồn về một điểm rơi.

* Mô hình mới chống kẹt lõi vào quả  lô, qui trình vận hành thông dụng, sử dụng nhiên liệu  thân thiện với môi trường, thuận tiện  trong bảo trì, bảo dưỡng.

Từ mô hình cũ, Đức tiếp tục tính toán, thiết kế, chế tạo, khắp phục các yếu điểm, giảm thao tác thừa, lực cản nhằm đạt hiệu suất tối đa. “Máy tách hạt ngô tự động Đ1” có bộ phận điều chỉnh để lấy phần hạt lép ở  đuôi bắp ngô nên ưu điểm nổi trội là làm sạch hạt dính ở lõi, không có vảy, lẫn bụi bẩn, lõi ngô không bị vỡ, nát và máy tự động lấy bắp ngô từ giá đổ vào buồng tách hạt bảo đảm an toàn cho người vận hành.

Một số cán bộ Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá cho biết thêm: Máy lắp động cơ có hiệu điện thế 220V, công suất 1,5kw/h, vòng quay là 1400 vòng/phút. Trong điều kiện làm việc bình thường máy bóc hết lượng bắp ngô thu hoạch được trên 1 sào ruộng chỉ trong vòng 20 phút, điện năng tiêu thụ hết 0,5 kwh, tương đương 300 đến 500 đồng  theo giá điện thương phẩm.

Hiện tại, giá một chiếc máy giao động từ 2,5 đến 3 triệu đồng nhưng nếu sản xuất đại trà thì “Máy tách hạt ngô tự động  Đ1” có thể được bán ra thị trường hợp với túi tiền người nông dân hơn.

Với Đức, hạ giá thành sản phẩm không nằm ngoài tiền lệ và cũng là mối quan tâm của nhà sáng chế trẻ. Sau những phần thưởng đạt được, em tự nhủ phải cố gắng vươn lên hơn nữa trong học tập, rèn luyện để biến ý tưởng sáng tạo thành hiện thực, được ứng dụng sâu rộng trong sản xuất, đời sống.

Có thể bạn quan tâm