VĂN HÓA - VĂN NGHỆ - THỂ THAO

Nhà hát Tuồng Việt Nam ra mắt chương trình hòa tấu Vọng mãi ngàn năm

Nhà hát Tuồng Việt Nam vừa ra mắt chương trình hòa tấu nhạc cụ truyền thống Vọng mãi ngàn năm để chuẩn bị tham gia Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ truyền thống năm 2014.

Các nghệ sĩ Nhà hát tuồng Việt Nam biểu diễn tiết mục Ngẫu hứng Nam Xuân.
Các nghệ sĩ Nhà hát tuồng Việt Nam biểu diễn tiết mục Ngẫu hứng Nam Xuân.

Phần thứ nhất của chương trình là hòa tấu tác phẩm Ngọn đuốc soi đường dựa theo nội dung hai trích đoạn trong vở tuồng truyền thống Sơn Hậu. Phần thứ hai là độc tấu các tác phẩm phát triển từ âm nhạc truyền thống tuồng, bao gồm: tiết mục độc tấu nhị Hồn tuồngdo nghệ sĩ Đức Lợi biểu diễn và tiết mục độc tấu đàn bầu Ngẫu hứng Nam Xuândo nghệ sĩ Thế Nam cùng dàn nhạc thể hiện. Cả hai tiết mục đều do nhạc sĩ Lê Trần Vinh sáng tác. Các nghệ sĩ nhà hát đã trình diễn khá nhuần nhuyễn, kết hợp được yếu tố âm nhạc truyền thống và hiện đại, thể hiện được khả năng hòa nhập của nghệ thuật tuồng với âm nhạc đương đại.

Giao lưu nghệ thuật "Những trái tim đồng cảm"

Nhân dịp "Tháng hành động vì trẻ em", Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Tạp chí Gia đình và Trẻ emphối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, báo Nhà báo và Công luậnvà hai đơn vị truyền thông: Thủ Đô, Thiên Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật "Những trái tim đồng cảm" lần thứ sáu (năm 2014) vào tối 25-5, tại Nhà hát TP Hà Nội. Chương trình do Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tài trợ chính và được tổ chức hằng năm. Trong dịp này, ban tổ chức và các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí mổ tim nhân đạo cho 20 trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh, tặng: 140 sổ tiết kiệm, 50 suất học bổng, 1.000 suất quà và năm xe lăn... cho người khuyết tật, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo với tổng số tiền gần hai tỷ đồng.

Bàn về "Quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam"

Tại Hà Nội, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội thảo "Quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam" nhằm đánh giá hiện trạng quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam trong thời gian qua. Nhiều nhà khoa học và đại diện các ban quản lý di sản ở các địa phương dự hội thảo đã đóng góp ý kiến về quản lý các di sản trong đời sống hiện nay, trong đó nhấn mạnh cần xây dựng một cơ chế mới trong quản lý di sản; thể hiện đầy đủ quyền hạn của ban quản lý các di sản; chú ý hài hòa giữa việc bảo tồn di sản với lợi ích của người dân; tích cực tổ chức các diễn đàn trao đổi thông tin, học tập và chia sẻ kinh nghiệm quản lý giữa các khu di sản thế giới ở Việt Nam; sớm hoàn thiện kế hoạch quản lý tổng hợp cho các di sản.

Giải bóng đá thiếu nhi các Làng trẻ em SOS toàn quốc

Từ ngày 23 đến 28-5, tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Thái Bình diễn ra Giải bóng đá thiếu nhi các Làng trẻ em SOS toàn quốc Pvep Cúp năm 2014. Giải đấu do Báo Nhi Đồng(Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức. Qua tám năm tổ chức, giải đấu thu hút sự quan tâm của xã hội, giúp các em mạnh dạn đua tài, tin vào cuộc sống, có ý chí vươn lên trở thành người có ích cho đất nước. Dự giải năm nay có 140 cầu thủ của 14 đội bóng thuộc các làng trẻ em SOS: Điện Biên, Việt Trì, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Gò Vấp, Bến Tre, Cà Mau.

Triển lãm ảnh tư liệu "Ký ức Việt Nam (1885-1886)"

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của "Năm Việt Nam - Pháp 2014", tại Hà Nội, Thư viện quốc gia Việt Nam phối hợp Tạp chí Xưa và nayvừa khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu và nghe nói chuyện chuyên đề "Ký ức Việt Nam (1885-1886)". Đây là một phần tư liệu của gia đình Ác-men Rút-xô, viên Toàn quyền Đông Dương của chế độ thực dân Pháp trong hai năm 1895-1896. Triển lãm trưng bày những bức ảnh phong cảnh và sinh hoạt của Việt Nam cuối thế kỷ 19 ở các địa phương: Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Tuyên Quang, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Sài Gòn - Chợ Lớn, Mỹ Tho, Tây Ninh... Lễ khai mạc có sự tham gia và diễn giải về các tư liệu của nhà sử học người Pháp A-lanh Bơ-le.

Có thể bạn quan tâm