Nguy cơ leo thang quân sự tại Trung Đông

Phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo một cuộc đối đầu tổng lực giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban chính là “thảm họa toàn diện”, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Dải Gaza. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng xung đột đã và đang lan rộng; kêu gọi khẩn cấp giải quyết tình hình nhân đạo tại Gaza.
0:00 / 0:00
0:00
Lính Israel nhìn đống đổ nát của 1 đồn cảnh sát, nơi đã diễn ra giao tranh với các tay súng Hamas ở miền Nam Israel hôm 8/10. Ảnh: Reuters
Lính Israel nhìn đống đổ nát của 1 đồn cảnh sát, nơi đã diễn ra giao tranh với các tay súng Hamas ở miền Nam Israel hôm 8/10. Ảnh: Reuters

Ngày 17/1, quân đội Israel thông báo thực hiện nhiều cuộc không kích ở miền nam Liban trong ngày thứ hai liên tiếp. Theo người phát ngôn quân đội Israel, các cuộc không kích bắt đầu từ sáng, trong đó các máy bay chiến đấu được huy động tấn công các địa điểm ở khu vực Hula. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah cũng bắn các tên lửa chống tăng về phía khu vực Gladiola, tiền đồn quân sự của Israel ở vùng tam giác biên giới giữa các nước Liban, Syria và Israel.

Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Amos Hochstein đang nỗ lực thúc đẩy để Israel và phong trào Hezbollah đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh tổng lực. Truyền thông Mỹ đưa tin, ông Amos Hochstein đã thảo luận với Thủ tướng tạm quyền của Liban Najib Mikati về việc thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, tiến tới một giải pháp lâu dài hơn cho hai bên.

Trong cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp đang thăm Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cảnh báo nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực, đồng thời nêu bật sự cấp thiết phải xoa dịu tình hình nguy cấp hiện nay thông qua một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và khẩn cấp ở Dải Gaza. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng hướng tới một giải pháp công bằng và toàn diện cho vấn đề Israel-Palestine.

Theo TTXVN, một quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas công bố các điều kiện mới liên quan việc cung cấp thuốc cho các con tin bị nhóm này bắt giữ ở Dải Gaza, khẳng định rằng các đoàn xe chở thuốc men cần được miễn kiểm tra từ phía Israel. Quan chức này cho biết, mỗi hộp thuốc được chuyển đến tay các con tin sẽ tương ứng 1.000 hộp phải được cung cấp cho người dân tại Gaza; thuốc men sẽ được cung cấp thông qua một quốc gia mà Hamas tin tưởng lựa chọn và sẽ đến các bệnh viện khác nhau.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo tình trạng của những bệnh viện còn lại đang hoạt động cầm chừng ở Dải Gaza đang xấu đi nghiêm trọng do thiếu nhân viên và các trang thiết bị y tế. Phát biểu trước báo giới tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Điều phối viên đội y tế khẩn cấp của WHO tại Gaza Sean Casey cho biết, hiện chỉ còn 16/36 bệnh viện hoạt động ở Gaza. Các bệnh viện đang phải đối mặt tình trạng quá tải bệnh nhân trong khi thiếu nghiêm trọng nhân viên y tế.

Bà Sigrid Kaag, tân Điều phối viên cấp cao của Liên hợp quốc về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza, tới thăm khu vực Al-Arish của Ai Cập để đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ tới Dải Gaza. Trước đó, bà Sigrid Kaag đã có các cuộc thảo luận với các quan chức của Ai Cập, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và lãnh đạo Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Ai Cập.