Tiếng súng ở Gaza chưa lắng dịu

Ba tháng sau khi nổ ra, xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Gaza chưa lắng dịu. Các quan chức hàng đầu của Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU) đang có chuyến ngoại giao con thoi nhằm ngăn chặn xung đột lan ra khu vực.
Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại thành phố Khan Younis ở Gaza. Ảnh: REUTERS
Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại thành phố Khan Younis ở Gaza. Ảnh: REUTERS

Những ngày cuối tuần, còi báo động liên tiếp vang lên tại khu vực biên giới Israel-Lebanon. Ngày 7/1, quân đội Israel tuyên bố đã xác định khoảng 40 vụ phóng tên lửa từ Lebanon hướng tới khu vực chung quanh thị trấn Meron ở miền bắc Israel. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah cho biết, họ đã tấn công một trạm quan sát quan trọng của Israel bằng 62 quả rocket.

Đây là động thái đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Israel hôm 2/1, nhằm vào ngoại ô phía nam Thủ đô Beirut của Lebanon, khiến một thủ lĩnh cấp cao của Hamas ở Lebanon thiệt mạng. Nhóm chiến binh Hồi giáo Jama’a Islamiya ở Lebanon cũng tuyên bố đã bắn hai loạt tên lửa vào thị trấn Kiryat Shmona ở miền bắc Israel.

Quân đội Israel đã đáp trả bằng các cuộc tấn công của máy bay không người lái nhằm một số mục tiêu được cho là các cơ sở quân sự của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Hezbollah xác nhận, có ít nhất 5 chiến binh của lực lượng này thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Trong khi đó, giao tranh bên trong dải Gaza tiếp diễn cuối tuần qua, nhất là tại khu vực thành phố Khan Younis ở miền nam Gaza. Phát biểu ý kiến ngày 7/1, người phát ngôn quân đội Israel cho biết, các lực lượng nước này đã hoàn tất việc phá bỏ “năng lực quân sự” của Hamas ở miền bắc Gaza và tiêu diệt khoảng 8.000 tay súng.

Tại Bờ Tây, tình trạng bạo lực cũng gia tăng, khi người Palestine đụng độ với người định cư Do thái và lực lượng an ninh Israel. Ngày 7/1, ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel. Trong khi đó, một sĩ quan thiệt mạng và một số cảnh sát Israel bị thương khi xe chở họ trúng thiết bị nổ tại thành phố Jenin ở Bờ Tây.

Những ngày gần đây, Israel đã giảm quy mô lực lượng, do đối mặt áp lực quốc tế về thương vong tăng và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza. Theo số liệu của Israel, xung đột nổ ra từ ngày 7/1/2023 đã khiến 1.200 người Israel thiệt mạng; khoảng 240 người bị bắt làm con tin, đến nay vẫn còn hơn 100 con tin bị Hamas giam giữ. Trong khi đó, giới chức y tế Palestine cho biết, giao tranh đã cướp đi sinh mạng của hơn 22.720 người Palestine. Xung đột cũng khiến phần lớn dân số 2,3 triệu người ở Gaza phải di dời, cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá nghiêm trọng.

Nhiều nước kêu gọi các bên thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về viện trợ nhân đạo và kêu gọi ngừng bắn tại Gaza. Trong cuộc điện đàm ngày 6/1 với người đồng cấp Pháp, nước đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập kêu gọi Pháp thúc đẩy triển khai Nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời tăng cường phối hợp quốc tế nhằm sớm đạt được ngừng bắn toàn diện và lâu dài ở Gaza.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao hàng đầu phương Tây đang có chuyến ngoại giao con thoi riêng rẽ tại khu vực. Sau khi dừng chân tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, ngày 7/1, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đến Jordan, sau đó tới Israel và cả Bờ Tây, nơi đặt trụ sở của Chính quyền Palestine, cũng như tới Ai Cập, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell có chuyến thăm Lebanon. Mục tiêu các chuyến công du được cả Mỹ và EU công bố là nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng tại Trung Đông.