Nguy cơ căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương

Quan hệ thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương có nguy cơ gia tăng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế nhập khẩu 100% đối với hàng hóa từ bất kỳ quốc gia nào áp đặt thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đặt hạn chót ngày 4/7 tới để các nước Liên minh châu Âu (EU) cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, trong khi một số nước châu Âu được cho là đang cân nhắc triển khai áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số nhằm vào các doanh nghiệp công nghệ của Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 26/6, ông Trump nêu rõ bất kỳ nước nào áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số sẽ ngay lập tức phải đối mặt với mức thuế 100% đối với mọi hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ. Ông nhấn mạnh, biện pháp mới này sẽ thay thế mọi thỏa thuận thương mại đã ký hoặc đang được triển khai với các nước liên quan.

Cảnh báo của Tổng thống Mỹ có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương, trong bối cảnh Mỹ và EU đã đạt thỏa thuận thương mại quy định mức thuế trần 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu của EU sang Mỹ, đổi lại các nước EU giảm thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ xuống 0%. Tuy nhiên, vấn đề thuế dịch vụ số không được đưa vào thỏa thuận và tiếp tục là một trong những điểm bất đồng lớn giữa hai bên.

Lâu nay, Mỹ cho rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số do một số nước châu Âu áp dụng mang tính phân biệt đối xử đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ, như Google, Apple, Meta hay Amazon. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) từng tiến hành điều tra chính sách thuế dịch vụ kỹ thuật số của một số quốc gia và nhiều lần cảnh báo Pháp, Anh, Áo, Tây Ban Nha… về các mức thuế trả đũa nếu các nước này áp thuế dịch vụ kỹ thuật số.

Hiện tại châu Âu, Pháp là một trong những nước đầu tiên áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số từ năm 2019, Anh cũng duy trì mức thuế 2% đối với doanh thu từ các nền tảng tìm kiếm, mạng xã hội kể từ năm 2020. Các nước này cho rằng các tập đoàn công nghệ đa quốc gia cần đóng góp công bằng hơn.

Có thể bạn quan tâm