Không chỉ khẳng định vai trò của người “một vai hai gánh” trong công tác của bản, Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Lý Văn Chém còn là một hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế.
Hiện anh là hộ có diện tích quế nhiều nhất bản, với hơn 5ha đang cho thu hoạch. Điều đó khẳng định phương châm xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của anh: “nói đi đôi với làm”.
Anh Chém cho biết: “Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chủ trương, chính sách xóa đói, giảm nghèo được triển khai tới bà con. Bản thân tôi thấm nhuần phương châm 'đảng viên đi trước', nên tôi không ngừng học hỏi, thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Tôi tiên phong trồng 5ha quế, 0,7ha mắc-ca, 5 sào lúa nước, tổ chức sản xuất, canh tác theo khoa học kỹ thuật, nhờ vậy những năm qua gia đình tôi thu nhập hơn 250 triệu đồng/năm. Sau khi mô hình của gia đình mang lại hiệu quả, tôi đã vận động nhân dân dần học tập, trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kỹ thuật và kinh nghiệm để cùng nhau xóa đói, giảm nghèo".
Trên cương vị Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng bản, anh Lý Văn Chém đã mạnh dạn tiên phong đăng ký và vận động người dân chuyển đổi các diện tích kém hiệu quả sang trồng quế. Ban đầu cả bản chỉ có vài ha, đến nay đã lên hơn 140ha.
Ông Lý Văn Thái, người dân bản Táng Ngá, nhận xét: “Bản có được như hôm nay thực sự nhờ công lớn của Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Lý Văn Chém. Trước đây, cuộc sống của người dân khó khăn lắm; kinh tế chủ yếu tự cung tự cấp, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, đường vào bản lầy lội nên giao thương khó khăn. Anh Chém là người tiên phong từ việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Cống đến việc hướng dẫn bà con thay đổi cách chăn nuôi, trồng trọt. Những đồi quế xanh tốt như bây giờ cũng nhờ anh Chém đi trước để chúng tôi làm theo”.
Không chỉ tận tâm với việc của bản làng, khi tìm được con đường thoát nghèo cho bà con, anh Chém còn thể hiện vai trò tiên phong, trách nhiệm của người đảng viên, người đứng đầu trong việc đưa nghị quyết về với dân.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”, anh luôn quán triệt tới đảng viên và bà con trong bản thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; cùng các đảng viên đưa các chỉ thị, nghị quyết, chính sách vào cuộc sống. Những kết quả hôm nay chứng minh niềm tin và sự tâm huyết của anh với Đảng, khi anh ngày càng phát huy khả năng, một lòng phục vụ nhân dân.
Ông Ngô Hồng Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Mô cho biết: Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Táng Ngá Lý Văn Chém không chỉ là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh biểu dương, tham gia giao lưu điển hình khu vực phía bắc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, mà còn là Bí thư chi bộ, Trưởng bản mẫu mực trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội.
Minh chứng rõ nét là việc đưa bản Táng Ngá từ một bản khó khăn nhất xã trở thành một trong những bản phát triển khá nhất. Hiện đường giao thông bản được mở rộng, đường liên bản được bê-tông hóa; có nhà văn hóa cộng đồng khang trang; 100% hộ dùng điện lưới; đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%.
Từ năm 2020 đến nay, bản không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tang lễ tổ chức theo nếp sống văn minh. Bản đã phục dựng, duy trì các lễ hội truyền thống: lễ hội Mìn Lóng Phạt, lễ hội Hàng Xị Phạt; duy trì tiếng nói, ẩm thực, trang phục... của dân tộc Cống trong đời sống hằng ngày và truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Sự tận tụy, nỗ lực của Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Lý Văn Chém được ghi nhận không chỉ qua danh hiệu, giấy khen, bằng khen, mà quan trọng hơn là niềm tin, kỳ vọng của nhân dân. Anh đã biến những mảnh đất hoang vu thành nơi ươm trồng và nuôi dưỡng ước mơ làm giàu cho bà con.