Từ biến đất công thành của cá nhân...
Trong khi nguyên cán bộ địa chính xã Hoàn Trạch Nguyễn Ngọc Sơn vừa bị tuyên phạt 20 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Đức đang bị đề nghị điều tra làm rõ các sai phạm về quản lý đất đai thì người dân lại tố cáo những vấn đề liên quan đến Chủ tịch xã Hoàng Quang Trung. Cụ thể, vị Chủ tịch UBND xã này đã “hô biến” hơn 818 m2 đất công thành tài sản riêng mình.
Tiếp nhận thông tin, UBND huyện Bố Trạch đã chỉ đạo thanh tra làm rõ sự việc. Giữa tháng 9-2018, UBND huyện Bố Trạch có kết luận thanh tra, nêu rõ: diện tích đất do gia đình ông Hoàng Quang Trung chiếm dụng thuộc thửa đất 348, tờ bản đồ địa chính số 14, tại khu vực thôn 6, xã Hoàn Trạch trước đây do HTX Tứ Hoàn quản lý, từ năm 1987 đến năm 1991 làm nhà mẫu giáo.
Năm 1994, HTX Tứ Hoàn giải thể, khu đất được giao lại cho UBND xã Hoàn Trạch quản lý. Năm 2003, UBND xã Hoàn Trạch tổ chức bán thanh lý đấu giá nhà mẫu giáo Tứ Hoàn cũ với số tiền 8,5 triệu đồng, ông Hoàng Quang Trung (lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch UBND xã) trúng đấu giá.
Tuy nhiên, quá trình tổ chức đấu giá thanh lý tài sản nhà nước chỉ diễn ra bằng miệng, UBND xã Hoàn Trạch không có văn bản đề nghị thanh lý tài sản và các hồ sơ, giấy tờ liên quan trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi bán thanh lý tài sản nhà nước…
Sau khi trúng đấu giá (dù không có các văn bản theo quy định), trong quá trình kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), ông Hoàng Quang Trung đã kê khai sai lệch nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất trong đơn đề nghị. UBND Hoàn Trạch (lúc này ông Hoàng Văn Đức làm Chủ tịch UBND xã) mặc dù biết rõ thửa đất này nhưng vẫn xác định sai nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tạo điều kiện hợp pháp giúp ông Hoàng Quang Trung hợp thức hóa.
Với hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ “sạch” do chính mình tạo ra và UBND xã Hoàn Trạch xác nhận, vợ chồng ông Hoàng Quang Trung, Hoàng Thị Đường được UBND huyện Bố Trạch cấp GCNQSDĐ 28-12-2013. Vậy từ thửa đất công, ông Hoàng Quang Trung đã “phù phép” biến thành đất tư tại vị trí vào loại đắc địa của xã Hoàn Trạch, mà theo người dân địa phương thì có giá trị rất lớn về mặt kinh tế.
Chưa hết, ngày 5-4-2016, ông Hoàng Quang Trung làm đơn xin tách thửa đất số 348, diện tích 818m2 thành ba thửa đất mới và UBND huyện Bố Trạch cho phép tách thửa và cấp GCNQSDĐ. Cụ thể, thửa đất số 873 diện tích 271 m2, thửa đất số 874, diện tích 272 m2, thửa đất số 875 diện tích 275 m2.
Cuối tháng 10-2017, ông Hoàng Quang Trung lại làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hằng năm (đất vườn) sang đất ở và UBND huyện Bố Trạch đồng ý gồm: thửa đất số 873 được chuyển đổi 60 m2, thửa đất số 874 chuyển đổi 70 m2 và thửa đất số 875 chuyển đổi thêm 70 m2.
Từ những sai phạm nghiêm trọng trên, UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo thu hồi, hủy bỏ các quyết định cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất số 384, tờ bản đồ số 14, GCNQSDĐ đối với các thửa đất lần lượt là 873, 874 và 875 tại tờ bản đồ số 14; đồng thời, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc này.
… đến ghép thân vào các hộ nghèo
Từ đơn tố cáo của người dân, UBND huyện Bố Trạch quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo tại xã Hoàn Trạch giai đoạn 2011-2015. Qua đó đã phát hiện việc một số cán bộ lãnh đạo xã đương nhiệm "ghép thân" vào các hộ nghèo để được hưởng các chính sách ưu tiên của nhà nước.
Theo kết luận thanh tra, sai phạm nghiêm trọng nhất là tất cả hồ sơ liên quan đến việc rà soát hộ nghèo tại xã Hoàn Trạch giai đoạn 2011-2015 đều bị thất lạc. Cán bộ lãnh đạo xã nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này đổ lỗi cho nhau.
Qua kiểm tra, đối chiếu, xác minh phát hiện thấy trong giai đoạn 2011-2013, xã Hoàn Trạch có 153 khẩu không nghèo, trong đó có nhiều người thân, con em lãnh đạo cán bộ xã, thôn Được ghép vào hộ nghèo để trục lợi.

Danh sách người thân cán bộ lãnh đạo xã Hoàn Trạch ghép vào hộ nghèo để trục lợi.
Chẳng hạn, bà Trần Thị Đường, vợ ông Hoàng Quang Trung, Chủ tịch UBND xã ghép vào hộ ông Hoàng Thành; bà Trần Thị Hoa, vợ ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã được ghép vào hộ ông Trần Sinh; bà Nguyễn Thị Thu, vợ ông Nguyễn Minh Tuấn, xã đội trưởng ghép vào hộ bà Trần Thị Đét; bà Hoàng Thị Tiến, vợ ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã ghép vào hộ ông Hoàng Ròn; bà Phan Thị Cảnh vợ và hai con ông Hoàng Minh Tài, cán bộ phụ trách điều tra, rà soát hộ nghèo ghép vào hộ ông Hoàng Gọi…
Chánh Thanh tra huyện Bố Trạch Phan Thanh Hiền cho biết: “Mục đích của các cán bộ xã đưa người thân ghép vào hộ nghèo là để được hưởng các chính sách hỗ trợ, trong đó có chính sách hỗ trợ về giao đất ở trong giai đoạn 2011-2015. Qua kiểm tra, rà soát 25 trường hợp được giao đất, chúng tôi phát hiện chín trường hợp không đúng đối tượng”.
Theo ghi nhận tại xã Hoàn Trạch, các kết luận thanh tra của UBND huyện Bố Trạch công bố đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hoàn Trạch. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tính nghiêm minh pháp luật trong việc xử lý các sai phạm của các cán bộ lãnh đạo xã.
Cần xử lý nghiêm sai phạm
Với các sai phạm nghiêm trọng trên, ngày 10-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã ban hành quyết định xử lý tập thể, cá nhân liên quan. Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015; khiển trách đối với nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2010-2015 Trần Thanh Tường; cách chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Quang Trung, giao cho UBND huyện xử lý kỷ luật về mặt chính quyền; cảnh cáo đối với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Mạnh Hùng; cách chức Ủy viên Ủy ban kiểm tra đối với ông Hoàng Minh Tài…
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Trần Quang Vũ cho biết, sau khi có quyết định kỷ luật về mặt Đảng, UBND huyện sẽ tiến hành kỷ luật về mặt chính quyền với hình thức tương thích để bảo đảm tính nghiêm minh theo quy định.
Cùng với việc xử lý kỷ luật cán bộ xã Hoàn Trạch, người dân địa phương mong muốn Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục làm rõ việc có hay không sự tiếp tay cho các sai phạm đối với các phòng ban liên quan của huyện. Đặc biệt, trong việc biến thửa đất công thành đất tư của Chủ tịch xã Hoàn Trạch Hoàng Quang Trung. Ngoài ra, nhiều người dân Hoàn Trạch đang đề nghị huyện Bố Trạch làm rõ nguồn gốc một số lô đất mà cán bộ xã đang ở hiện nay.